Sàn diễn thời trang Hà Nội:

Đâu rồi một thời đam mê?

ANTĐ - Có thời sân khấu thời trang Hà Nội “nóng” lên bởi những người mẫu đam mê và tâm huyết với nghề. Họ ngày đêm miệt mài luyện tập không vì sự choáng ngợp của ánh đèn catwalk, mà chỉ đơn giản vì yêu thích và say mê.

Sàn diễn thời trang Hà Nội hiện có nhiều người mẫu nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn

Những cái tên gợi nhớ một thời

Những năm 2000, sân khấu giải trí Hà Nội bắt đầu manh nha phát triển với sự bùng nổ các chương trình ca nhạc - thời trang tạp kỹ. Ở mỗi show diễn này, “đất” cho người mẫu biểu diễn không nhiều, mà xen kẽ là các màn biểu diễn ca nhạc, giao lưu. Cũng bởi vì manh nha định hình nên “lò” đào tạo người mẫu khi đó ở Hà Nội chỉ đơn thuần có câu lạc bộ người mẫu được mở tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội do một số bạn trẻ yêu thích lập ra.

Nhưng cũng từ đây, rất nhiều gương mặt người mẫu đã trở thành cái tên “hot” của những chương trình trình diễn thời trang sau này như “chân dài” Trần Bảo Ngọc, chị em song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh, Thanh Mai, Khánh Ngọc, Thúy Hương, Thu Hường, Kim Liên… Siêu mẫu nam có Hải Anh, Hồ Khánh Trình, Hoàng Anh, Lý Anh Tuấn, Quang Tú, Bình Minh, Tuấn Tú… 

Còn nhớ, thời điểm đó, cát-sê cho một người mẫu nam hạng “vơ đét’ như Bình Minh, Quang Tú, Tuấn Tú cũng chỉ khoảng 200.000 đồng/show diễn. Song vì đam mê, những người mẫu này sẵn sàng bỏ ra hàng tuần tập luyện một cách nghiêm túc và họ sẽ có mặt từ đầu cho tới khi chương trình kết thúc.

 Siêu mẫu Hải Anh cho biết: “Với chúng tôi, ở thời điểm đó, hoàn toàn không có khái niệm “chạy sô”.Lý do một phần vì Hà Nội lúc ấy không nhiều chương trình thời trang, nhưng quan trọng hơn là thái độ và ý thức của thế hệ người mẫu 7X, 8X khi ấy cực kỳ nghiêm túc, rất hiếm khi có chuyện bỏ diễn vì lý do này, lý do khác…”.  Bà Phạm Huệ Nương - Phó Giám đốc Công ty truyền thông Kroup nhận xét: “Mẫu số chung của thế hệ người mẫu thời đó là khát vọng vươn lên, là say mê và chấp nhận thách thức để hoàn thiện mình. Vì thế, họ có thái độ và tinh thần làm việc, biểu diễn rất nhiệt tình, nghiêm túc”.

Trần Bảo Ngọc thuộc thế hệ người mẫu Hà Nội đầu tiên, làm việc vì sự say mê và nhiệt huyết

Lượng nhiều, chất ít...

Cùng với sự phát triển nền công nghiệp thời trang Việt Nam, sàn diễn thời trang Hà Nội bây giờ đã tập hợp khá đông đội ngũ người mẫu trẻ hơn, chuyên nghiệp hơn. Họ giờ đây được đào tạo một cách bài bản từ các công ty đào tạo người mẫu trong và ngoài nước nên có kiến thức về thiết kế, nhạc cảm, trang phục. Đất diễn với thế hệ người mẫu bây giờ cũng nhiều hơn bởi việc nở rộ các sự kiện quảng cáo thương hiệu, chương trình thời trang quy mô và hoành tráng.

Tất nhiên, đi kèm với đó là cát-sê “khủng”, tính tới hàng nghìn USD cho một chương trình. Vậy nhưng, thử nhìn trên sàn diễn thời trang Hà Nội bây giờ, có mấy gương mặt người mẫu định hình được một phong cách biểu diễn riêng, một thái độ làm việc chuyên nghiệp, ngoài một vài tên hiếm hoi như Hà Anh, Hạ Vi, Thái Hà, chưa kể thiếu hoàn toàn gương mặt mẫu nam có tên tuổi. “Catwalk” Hà Nội - vì đâu nên nỗi này?

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Người mẫu Á Đông cho biết trên thực tế, nhiều công ty đào tạo và quản lý người mẫu chân chính mấy năm gần đây phải co cụm, thay đổi công việc hoặc đóng cửa vì không cầm cự nổi. Trong khi đó, số lượng người mẫu gắn với tai tiếng ngày càng nhiều.

Một “bầu sô” giấu tên ở Hà Nội thừa nhận, thực tế các người mẫu nổi tiếng hiện nay toàn là những người mẫu trẻ nhưng mặt bằng văn hóa hạn chế; trong khi đó nhiều công ty chỉ dạy người mẫu trình diễn, tạo chiêu trò chứ không dạy văn hóa, đạo đức nghề nghiệp cho người mẫu.

Đây là lý do sinh ra hàng loạt người mẫu tai tiếng, hành động lố bịch, phát ngôn gây “sốc”. Cũng theo “bầu sô” này: “Thế giới người mẫu rất nghiệt ngã, nên tôi luôn dạy các em rằng: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, các em phải vươn lên từ chính năng lực của bản thân thì mới có thể tồn tại được. Đạo đức chính là bài học đầu tiên tôi dạy cho các học trò của mình”.

Nhận định về nghề người mẫu hiện nay, siêu mẫu Bình Minh thuộc lứa người mẫu 8X nay khá thành công với vai trò MC, diễn viên cho biết, được mặc đồ đẹp, được lên bìa các báo, tạp chí, xuất hiện duyên dáng, tươi trẻ trên các chương trình quảng cáo trên truyền hình, biểu diễn trên sân khấu với ánh đèn hào nhoáng, phía dưới bao cặp mắt nhìn ngưỡng mộ... đã là ước mơ của nhiều chàng , cô gái có sắc vóc.

Tuy nhiên, đây không phải là công việc dễ kiếm tiền như nhiều bạn trẻ mơ tưởng. Ngược lại, người mẫu là nghề nhạy cảm và mau bị đào thải nhất. Đứng vững được trên sàn diễn phải là những người chịu khó học hỏi, yêu nghề và có bản lĩnh. Khẳng định mình đã khó, giữ được mình càng khó hơn. Hơn tất cả, để trở thành một gương mặt thành công trong làng người mẫu, trước tiên bạn phải có lòng đam mê và thái độ nghiêm túc với nghề.