Đầu năm, ưu tiên số 1 cho sản xuất, kinh doanh

ANTĐ - Sáng qua, 7-2, trong cuộc giao ban đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ 2014 giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP với lãnh đạo chủ chốt các sở ngành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã nhấn mạnh nhiều nội dung, công việc trọng tâm sau Tết.

Hà Nội luôn ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành cho biết, trong 9 ngày Tết (từ 28-1 đến 5-2), tình hình trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội diễn biến tốt. Mọi người, mọi nhà đều có Tết, người có công, các gia đình chính sách, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc được quan tâm. Đặc biệt, Hà Nội đã thực hiện triệt để việc nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc tiền, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ để thưởng, biếu tặng, cho các tổ chức hoặc cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước. TP cũng thực hiện nghiêm việc không dùng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách, không sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân. 

Một điểm sáng nữa, theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Tô Văn Động, năm nay, lượng du khách tới Hà Nội ăn Tết vẫn rất đông, tăng 11% so với năm ngoái. Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng cho biết thêm: “Giá cả thị trường sau Tết không tăng. Thậm chí, nhiều loại nông sản, thực phẩm còn giảm giá”.

Do thời gian nghỉ Tết kéo dài, để không ảnh hưởng đến chương trình, kế hoạch công tác quý I-2014, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội cả năm và thực hiện thành công “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác.

Đặc biệt quan tâm tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu phải triển khai ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người sản xuất. Ông nói: “Các giải pháp đã có vẫn tiếp tục thực hiện song cần thêm những giải pháp mới, thiết thực, căn cơ, sát thực tế, mạnh mẽ hơn nữa. Đây là việc quan trọng phải làm ngay. Sở Công Thương phải sớm tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp ngay đầu xuân mới. Tôi luôn sẵn sàng ngồi cùng các đồng chí để lắng nghe ý kiến doanh nghiệp...”. Ghi nhận nỗ lực bình ổn giá trên địa bàn, song lãnh đạo TP cho rằng, ngành chức năng không được lơ là. “Phải kiểm soát chặt và đảm bảo cung cầu, phòng ngừa lạm phát quay trở lại, không được chủ quan” - Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nói.

Lưu ý việc tăng tốc các công trình xây dựng, Chủ tịch UBND TP giao các sở tích cực đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu nhanh chóng thi công trở lại: “Khối xây dựng thường khởi động chậm vì công nhân về quê ăn Tết, sau Rằm mới lên Hà Nội. Chúng ta phải động viên, khuyến khích họ vào cuộc sớm hơn...”.

Mùa lễ hội vừa mới bắt đầu, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các ngành đặc biệt chú ý tới hàng loạt nội dung như an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, tai nạn, cháy nổ... Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng cam kết, các trường hợp xe khách vi phạm, bị phát hiện bắt chẹt, nhồi nhét khách sẽ bị xử lý cắt nốt. “Chúng tôi cương quyết dùng chế tài mạnh để tạo chuyển biến tích cực” - ông Nguyễn Quốc Hùng nói. Thống nhất cao chủ trương chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật làm việc mà Chủ tịch UBND TP đã nêu, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Phi Vân Tuấn cho biết, ngành thuế sẽ vào cuộc quyết liệt từ ngày làm việc đầu tiên để đảm bảo nguồn thu cho thành phố. 

Đi chùa trong giờ làm việc sẽ bị xử lý nghiêm khắc

Tại cuộc giao ban, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhiều lần nhắc việc TP nghiêm cấm và sẽ xử lý nghiêm khắc các trường hợp cán bộ, công chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội hay tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc. Chủ tịch UBND TP “đặt hàng”: “Đầu tuần sau, Sở Nội vụ phải thanh tra công vụ ngay việc đảm bảo giờ làm việc tại công sở, nhất là ở những địa chỉ thường xuyên có giao dịch với người dân, doanh nghiệp...”