Đau lòng cảnh cha mẹ ôm thi thể con 3 tuổi chết thảm dưới bánh xe tải

ANTĐ - Va quệt với xe tải, cha mẹ ngã vào lề thoát chết trong gang tấc còn con gái 3 tuổi bị cuốn vào gầm tử vong tại chỗ. Hàng trăm người không cầm được nước mắt trước cái chết thương tâm của cháu bé.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h đêm 21-1-2016, anh Thiện (SN 1983) chở vợ con trên xe máy mang BKS 67N1 – 199.14 lưu thông trên Tỉnh Lộ 8, hướng từ Củ Chi đi Bình Dương. Khi đến địa phận thuộc Ấp 4 (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 61C – 159.79 chạy cùng chiều. 

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào đêm 21/1

Cú va chạm làm vợ chồng anh Thiện văng vào lề đường thoát chết trong gang tấc. Riêng bé Ngọc, là con anh Thiện, ngồi phía trước xe ngã xuống đường bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ.

Trước cái chết của con gái bé bỏng chỉ mới 3 tuổi, vợ chồng anh Thiện ôm lấy con gào thét thảm thiết khiến nhiều người có mặt ở hiện trường không cầm được nước mắt.

Được biết, anh Thiện đang chở vợ con về Củ Chi về phụ đám tang vì có người thân mất, nào ngờ đang đi trên đường thì xảy ra sự việc đau lòng.

Người cha khóc thét bên thi thể con gái 3 tuổi

Lực lượng chức năng huyện Củ Chi, TP.HCM, nhanh chóng có mặt tại để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.