1.000 phiến binh thân Thổ Nhĩ Kỳ đầu hàng ở Karabakh

1.000 phiến binh thân Thổ Nhĩ Kỳ đầu hàng ở Karabakh

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Armenia ngày 15-10 cho biết, quân đội Karabakh mới đây đã bao vây hàng nghìn phần tử thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ điều từ Syria đến khu vực chiến tranh Nagorno-Karabakh, buộc những người này phải hạ vũ khí và chọn cách đầu hàng.
Hồng quân Liên Xô giải giáp đạo quân phát-xít Quan Đông

Hồng quân Liên Xô giải giáp đạo quân phát-xít Quan Đông

ANTĐ - Ngày 9-5-1945, cuộc hội quân bên bờ sông En-bơ (Đức) giữa Hồng quân Xô-viết và các cánh quân Đồng minh Anh-Pháp-Mỹ đã đặt dấu chấm hết cho chế độ Đức Quốc xã, và Hồng quân Xô-viết phất cao lá cờ đỏ búa liềm trên nóc nhà Quốc hội Đức. 
Náo loạn ngân hàng để đòi tiền tiết kiệm

Náo loạn ngân hàng để đòi tiền tiết kiệm

ANTĐ - Nhà chức trách Nga cho hay một người đàn ông có vũ trang đã đột nhập một ngân hàng ở thành phố Belgorod, miền nam nước Nga vào ngày 21-4. Người này sau đó đã đầu hàng khi được đảm bảo rằng khoản tiền tiết kiệm của anh ta sẽ được hoàn trả.
Nga thắt chặt vòng kiềm toả Crimea

Nga thắt chặt vòng kiềm toả Crimea

ANTĐ - Hiện nay, có nhiều thông tin cho rằng Nga đã ra tối hậu thư cho lực lượng quân chính phủ Ukraine còn sót lại ở bán đảo Crimea phải đầu hàng, nếu không sẽ bị tấn công tiêu diệt.
Những thông tin trái chiều

Những thông tin trái chiều

ANTĐ - Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Yuriy Sergeyev ngày 2-3 phát biểu trước cuộc họp với Ủy ban An ninh Ukraine: “Các binh lính Nga có mặt tại Ukraine và quân số tăng theo từng giờ”. Người phát ngôn phái bộ Ukraine tại Liên hợp quốc Yegor Pyvovarov cũng cho biết 15.000 binh lính Nga đã có mặt ở Crimea. 
Liên Xô đánh bại Nhật, giải phóng Triều Tiên như thế nào?

Liên Xô đánh bại Nhật, giải phóng Triều Tiên như thế nào?

ANTĐ - Ngày 15 tháng 8 là ngày Triều Tiên kỷ niệm thoát khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản, cũng là ngày Tết duy nhất mà hai miền Triều Tiên cùng ăn mừng (đương nhiên, cách ăn mừng của mỗi bên một khác). Hiện nay, Tokyo muốn phủ nhận quá khứ xâm lược và muốn nâng “lực lượng tự vệ” trở thành một quân đội đúng nghĩa của nó, chúng ta cần phải hồi tưởng lại tháng 8 năm 1945, bán đảo Triều Tiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.