ANTĐ - Ngày 10-7, tân đại
sứ Ukraine tại Mỹ Valeriy Chaly tuyên bố rằng, nước này cần phải được nhận ít
nhất 1.000 tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ chế tạo để đổi lại việc từ bỏ các đầu
đạn hạt nhân.
ANTĐ - Thời gian gần đây, nhiều trang mạng quân sự đã
đăng tải một số thông tin cho
rằng, dường như Trung Quốc đang tiến hành đàm phán mua lại công nghệ sản xuất
tên lửa hành trình liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân X-55 của Ukraine.
ANTĐ -
Ấn Độ vừa phóng thử thành công
tên lửa đất đối đất có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân Prithvi II, với tầm
bắn 350 km, từ một bãi thử nghiệm tại Chandipur của quân đội nước
này.
ANTĐ - Ngày 9-11, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo
chiến lược Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ bãi phóng trên đảo Wheeler
ở ngoài khơi bờ biển bang miền đông Odisha.
ANTĐ -
Triều Tiên sở hữu những công nghệ cho phép nước này chế tạo những
đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ có thể gắn trên các tên lửa đạn đạo tầm xa, nhờ đó tăng cường
đáng kể khả năng quân sự của nước này, tướng quân Curtis M. Scaparrotti thuộc Bộ
chỉ huy Liên quân Mỹ-Hàn cho biết vào hôm 25-10.
ANTĐ -
Sau
khi Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa hành trình cận thanh Nirbhay, có khả
năng mang theo cả đầu đạn hạt nhân vào hôm 17-10, tờ Sina Military Network có
trụ sở tại Bắc Kinh đã nhận định rằng Nirbhay vẫn còn thua xa tên lửa hành
trình CJ-10 của Trung Quốc.
ANTĐ -
Theo thông tin ngày 20-10 của Mạng thông tin tổng hợp
CNQP Nga (Russian Military- Industrial Complex) số lượng đầu đạn hạt nhân mang
tính huỷ diệt của Trung Quốc đã vượt Anh, Ấn Độ và Pakistan, nhảy lên vị trí thứ
4 của thế giới, chỉ đứng sau Nga, Mỹ và Pháp.
ANTĐ -
Theo
học giả Bill Gertz, biêp tập viên lâu năm của trang Washington Free Beacon, bản
báo cáo sắp tới của Uỷ ban Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung sẽ phân tích sức mạnh
và khả năng mở rộng của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong tương
lai.
ANTĐ - Sau
khi Mỹ thực hiện chiến lược “xoay trục” sang châu Á - Thái Bình Dương, nhằm
tăng cường lực lượng quân sự xung quanh Trung Quốc, Bắc Kinh đã phóng thử tên lửa
xuyên lục địa thế hệ mới với tầm bắn 10 nghìn km, tiếp tục tăng cường sức mạnh
răn đe hạt nhân của mình.
ANTĐ - Quân
đội Pakistan sắp trang bị hệ thống vũ khí hạt nhân tấn công từ biển và trang bị
loạt đầu tiên về vũ khí hạt nhân chiến thuật. Chuyên gia Trung tâm phân tích
chiến lược và công nghệ Nga - Vasiliy
Kashin cho rằng, Islamabad trang bị hệ
thống vũ khí mới có thể dẫn đến sự lo ngại của các quốc gia trong khu vực trong
đó có Trung Quốc.
ANTĐ - Ả-Rập Xê-Út đã mua tên lửa đạn đạo DF-21 từ Trung Quốc để bảo vệ khu vực Mecca và Medina, ông Anwar Eshqi, cựu tướng lĩnh cao cấp và cố vấn của Hội đồng Liên quân Ả-Rập Xê-Út.
ANTĐ - Ngày 10-9, hải quân Nga đã phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm (SLBM) Bulava, từ chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borey thứ 3, mang tên Vladimir Monomakh.
ANTĐ - Chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 6 thuộc lớp Borey của Nga sẽ được khởi đóng vào cuối năm nay, tiếp đó 2 chiếc cùng lớp này cũng sẽ được đóng ngay sau đó vào năm 2015.
ANTĐ - Ngày 23-6, Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Sevmash Mikhail Budnichenko cho biết, chiếc tàu ngầm chiến lược lớp Borey (Dự án 955) thứ hai của Hải quân Nga mang tên Vladimir Monomakh sẽ gia nhập lực lượng này vào cuối năm nay.
ANTĐ - Tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới mang tên “Vladimir Monomakh” của Nga vừa rời nhà máy đóng tàu Sevmash để bắt đầu chuyến chạy thử nghiệm trên biển Trắng.
ANTĐ - Ngày 17-6, Hải quân Nga đã chính thức đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen K-560 đầu tiên bằng một buổi lễ thượng cờ tại thành phố cảng Severodvinsk.
ANTĐ - Theo thiết kế, hai loại tên lửa này về cơ bản giống nhau, chỉ phân biệt với nhau ở kiểu đầu đạn. Kh-101 mang đầu đạn nổ phá còn Kh-102 là đầu đạn hạt nhân...
ANTĐ - Ngày 22-4, Pakistan đã phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mang tên Ghaznavi, tuy nhiên, so với Ấn Độ, tên lửa đạn đạo của nước này vẫn còn có một khoảng cách khá xa mà phải nhiều năm nữa mới có thể đuổi kịp.