Đấu 6 trận chung kết, pencak silat Việt Nam giành tới 5 HCV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngoài trận thua nuối tiếc của Nguyễn Trung Phương Nam (hạng 60-65kg), đội tuyển pencak silat Việt Nam có ngày thi đấu ấn tượng khi giành tới 5 HCV.

Võ sỹ Nguyễn Tấn Sang là người "nhàn nhã" nhất khi giành HCV mà không tốn giọt mồ hôi nào ở trận chung kết, do đối thủ bỏ cuộc. Nhưng trước đó, anh cũng phải vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt trận đấu cuối cùng.

Trong khi đó, nhà vô địch ASIAD 2018 Trần Đình Nam thể hiện đẳng cấp với chiến thắng áp đảo 42-14 trước đối thủ Singapore - Abdul Rashid tại chung kết hạng 70-75kg nam. Quàng Thị Thu Nghĩa thắng kịch tính võ sỹ Malaysia - Rahmah với tỉ số 39-32 tại chung kết hạng 70-75kg nữ.

Trần Đình Nam thắng áp đảo, góp 1 HCV cho pencak silat Việt Nam trong ngày thi hôm nay

Trần Đình Nam thắng áp đảo, góp 1 HCV cho pencak silat Việt Nam trong ngày thi hôm nay

Tương tự, võ sỹ Lê Văn Toàn thắng dễ Anak Nakang (Malaysia) với tỉ số 30-17 tại chung kết hạng 110kg nam. VĐV 3 lần vô địch thế giới Nguyễn Duy Tuyến (hạng 80-85kg) cũng góp 1 HCV sau khi đánh bại võ sỹ Indonesia - Ronaldo Neno.

Nuối tiếc lớn nhất đến ở chung kết hạng 60-65kg, khi Nguyễn Trung Phương Nam (HCB) để thua Chemaeng - Thái Lan. Hai võ sỹ hoà 50-50 sau 3 hiệp đấu, nhưng Phương Nam mất HCV do bị phạt 1 điểm ở hiệp cuối cùng.

Như vậy trong ngày thi đấu hôm nay 16-5, các võ sỹ pencak silat Việt Nam đã góp 5 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Trước đó, đội cũng góp cho đoàn 1 HCV nội dung quyền biểu diễn tập thể nữ trong ngày ra quân.

Tính tới 15h30, chủ nhà Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng tổng sắp với 79 HCV, bỏ xa các đối thủ bám sau như Thái Lan (29 HCV), Indonesia (21 HCV), Philippines (21 HCV), Singapore (18 HCV), Malaysia (17 HCV)...

Hai đoàn Lào và Timor Leste hiện chưa có HCV nào.