Kiến nghị thu hồi ngay “đất vàng” bỏ hoang

Kiến nghị thu hồi ngay “đất vàng” bỏ hoang

ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa kiến nghị một số cơ chế xử lý đối với các trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích. 
Di dời 19 bộ, ngành khỏi trung tâm: “Đất vàng” sẽ để làm gì?

Di dời 19 bộ, ngành khỏi trung tâm: “Đất vàng” sẽ để làm gì?

ANTĐ - Được khởi động từ nhiều năm nay, quá trình tìm “điểm đến” mới cho các bộ, ngành Trung ương trên địa bàn Hà Nội đã có những kết quả bước đầu. Hiện nay, đã có 8 bộ, ngành được bố trí trụ sở mới. 11 bộ, ngành khác đang chờ đợi tới lượt di dời khỏi nội đô lịch sử.

“Đất vàng” hóa đất hoang

“Đất vàng” hóa đất hoang

ANTĐ - Chỉ đến khi các phương tiện truyền thông lên tiếng tình trạng nhiều dự án để đất hoang hóa, sử dụng sai mục đích xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, UBND TP mới chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát và kiến nghị hướng xử lý đối với các dự án vi phạm pháp luật về đất đai. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 15-8.

Hết xí phần?

Hết xí phần?

ANTĐ - Kết quả kiểm tra mới nhất về tình trạng các “khu đất vàng” bị bỏ hoang trên địa bàn 4 quận, huyện: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm cho thấy, trong tổng số 33 khu đất được kiểm tra với diện tích gần 500.000m2 có 19 khu đất trống, chưa sử dụng với diện tích khoảng 309.368m2. 
Đất vàng bỏ hoang: Đại gia “ôm” đất

Đất vàng bỏ hoang: Đại gia “ôm” đất

ANTĐ - Tiếp mạch “truy quét” gắt gao các dự án vi phạm pháp luật đất đai, cơ quan chức năng TP Hà Nội lại vừa điểm mặt hàng loạt địa chỉ có sai phạm. Thật bất ngờ, bên cạnh một số doanh nghiệp bất động sản tầm trung, danh sách các địa chỉ vi phạm đã xuất hiện nhiều đại gia.