Đặt tượng cố Thủ tướng Thụy Điển tại Bệnh viện Nhi Trung ương

ANTĐ - Chiều 2-6, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức lễ đặt tượng cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme tại tòa nhà mang tên Olof Palme mới khánh thành tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Olof Palme (1927-1986) là Thủ tướng Thụy Điển những năm 1969-1976 và 1982-1986. Ông là người kiên trì chủ trương hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc tái thiết đất nước, giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình quan trọng, trong đó có Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh)…

Tác phẩm điêu khắc chân dung cố Thủ tướng Olof Palme đặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương có kích thước chiều rộng 20cm, chiều cao 40cm, đây là bản sao của bức tượng bán thân ông Olof Palme được đặt trong Tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. Tác phẩm do nhà điêu khắc Qvarsebo thực hiện.

Cùng ngày, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương cũng khánh thành khu vui chơi cho bệnh nhi theo tiêu chuẩn phòng chơi của trẻ em Thụy Điển.