Cứu 8 thuyền viên rơi xuống biển khi tàu cá bị chìm

Cứu 8 thuyền viên rơi xuống biển khi tàu cá bị chìm

ANTD.VN - Chiều 16/2, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết 8 thuyền viên rơi xuống biển khi tàu cá bị chìm do biển động đã được cứu sống, đưa vào bờ an toàn.
Quảng Ngãi: Trông chờ cứu hộ 11 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Quảng Ngãi: Trông chờ cứu hộ 11 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

ANTD.VN - Mấy ngày qua, kể từ khi tàu cá QNg-92823TS của ngư dân Võ Lai, ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) bị chết máy và trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa, thì đến sáng ngày 26-11, tàu vẫn chưa được cứu hộ, trong khi sóng biển mỗi lúc một lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9.
Quảng Ngãi: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Quảng Ngãi: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

ANTD.VN - Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và diễn biến mưa, lũ trên đất liền, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện khẩn yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với thời tiết nguy hiểm.
Bão số 7 chỉ còn cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 470km

Bão số 7 chỉ còn cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 470km

ANTD.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 18-10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 470km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật cấp 16.
Áp thấp mạnh lên thành bão, gây mưa rất to

Áp thấp mạnh lên thành bão, gây mưa rất to

ANTD.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10h ngày 12-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam-Phú Yên khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.
Bão không quật được tình người

Bão không quật được tình người

ANTĐ - Mặc dù bão số 1 được dự báo không phải quá mạnh, nhưng vẫn giữ nguyên cấp 8-9 khi đi sâu vào đất liền, quần thảo trong thời gian dài gây thiệt hại lớn ở nhiều địa phương. Ngay tại Hà Nội, mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật khiến hàng trăm cây xanh bị đổ, đè bẹp nhiều ô tô, xe máy. Nếu không có các chiến sĩ CSGT, nhất là người dân chung tay góp sức, thật khó tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc.
Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

ANTĐ - Sáng nay (27-5), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 113,0 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.
Miền Bắc rét đậm, rét hại

Miền Bắc rét đậm, rét hại

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, khoảng đêm nay 22-2, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. 

Vụ tàu cá Thanh Hóa gặp nạn trên biển: Đưa 5 ngư dân được cứu vào đất liền an toàn

Vụ tàu cá Thanh Hóa gặp nạn trên biển: Đưa 5 ngư dân được cứu vào đất liền an toàn

ANTĐ - Liên quan đến vụ tàu cá TH 91567 TS gặp nạn trên biển, chiều 6-12, Đại tá Hoàng Minh Luyện, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Phó Chánh Văn phòng Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối 6-12, chiếc tàu đưa 3 ngư dân gặp nạn (được tàu Nghệ An cứu sống trưa 5-12) sẽ cập cảng Nghi Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa). 
Một ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở Trường Sa

Một ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở Trường Sa

ANTĐ - Ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, ngày 21-11, tàu cá của ông Bùi Văn Cu, trú tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cùng 11 thuyền viên ra quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) đánh bắt hải sản. 
Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Campuchia

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Campuchia

ANTĐ - Thông tin về việc Việt Nam và Campuchia khởi công xây dựng các cột mốc 30 và 275 trên tuyến biên giới hai nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 26-11 cho biết: Thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia ký ngày 27-12-1985 và Hiệp ước bổ sung ký ngày 10-10-2005, Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia đã thỏa thuận xây dựng đồng thời hai cột mốc là cột mốc 30 (cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Za Dao, thuộc cặp tỉnh Gia Lai và Rattanakiri) và cột mốc 275 (cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den, thuộc cặp tỉnh An Giang - Takeo) và đoạn đường khoảng 450m để nối hai Trạm kiểm soát ở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và O Za Dao.