Làm rõ vi phạm đất đai, đê điều tại Đan Phượng

Làm rõ vi phạm đất đai, đê điều tại Đan Phượng

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng phải khẩn trương chỉ đạo thanh tra, kết luận làm rõ các vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai, đê điều tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng. 
Sắp thực hiện tổng kiểm kê đất đai

Sắp thực hiện tổng kiểm kê đất đai

ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2014, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ dự án Tổng kiểm kê đất đai năm 2015 và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành. 
Trung Quốc: 7 người tự sát trước cổng tòa báo

Trung Quốc: 7 người tự sát trước cổng tòa báo

ANTĐ - 7 người gồm cả nam lẫn nữ đã nằm la liệt trước cổng tòa báo Thanh niên Trung Quốc, với vỏ chai thuốc trừ sâu lăn lóc bên cạnh vào ngày 16-7. Nguyên nhân được cho rằng họ bức xúc vì vấn đề khiếu kiện đất đai không được giải quyết thỏa đáng.
Phát hiện 781.000m2 đất sử dụng sai mục đích

Phát hiện 781.000m2 đất sử dụng sai mục đích

ANTĐ - Ngày 9-7, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, qua kiểm tra công tác quản lý đất nông nghiệp ở nội thành, đã phát hiện tới 781.412 m2 đất sử dụng không đúng mục đích. 
2 lãnh đạo phường lĩnh án tù vì đất

2 lãnh đạo phường lĩnh án tù vì đất

ANTĐ -Liên quan đến vụ san lấp, chia lô, bán kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng từ đất nông nghiệp, 2 cựu lãnh đạo phường cùng với 4 bị can khác bị khởi tố, nhận án tù.
Chủ tịch xã mất chức vì sai phạm đất đai

Chủ tịch xã mất chức vì sai phạm đất đai

ANTĐ - Quản lý yếu kém tại một số khu vực ngoại thành đã dẫn tới tình trạng vi phạm pháp luật đất đai tràn lan. Nhiều cán bộ xã đã phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng, bị cách chức, song tới nay, nhiều vụ việc vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.  

Kiểm tra vi phạm lấn chiếm đất công

Kiểm tra vi phạm lấn chiếm đất công

ANTĐ - UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra các vi phạm pháp luật đất đai tại huyện Sóc Sơn. Theo đó, TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 2 doanh nghiệp (Công ty CP Thủy lợi 2, Công ty TNHH Thép An Khánh) tại xã Tân Minh, kết luận, báo cáo UBND TP xử lý theo quy định. 
Nhiều “sếp” phường bị kỷ luật

Nhiều “sếp” phường bị kỷ luật

ANTĐ - Nhiều lãnh đạo xã, phường, thị trấn tại Hà Nội đã bị kỷ luật vì để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn mình quản lý. Đây là việc làm cần thiết, đúng chỉ đạo của UBND TP để tăng tính răn đe, siết lại trách nhiệm quản lý ở cấp  cơ sở.
Trước khi 2 quận mới chính thức hoạt động: Nhiều vụ xây nhà trái phép

Trước khi 2 quận mới chính thức hoạt động: Nhiều vụ xây nhà trái phép

ANTĐ - Trước ngày Từ Liêm chính thức lên quận và các xã trở thành phường (1-4-2014), nhiều hộ dân đã tranh thủ “vượt rào” xây dựng nhà trái phép, sai phép, thậm chí trắng trợn lấn chiếm đất công. UBND huyện Từ Liêm đã phải xử lý nghiêm, thậm chí cưỡng chế nhiều trường hợp vi phạm.
Tranh chấp đất, gọi người xông vào nhà, đánh hàng xóm nhập viện

Tranh chấp đất, gọi người xông vào nhà, đánh hàng xóm nhập viện

ANTĐ - Nhiều lần lời qua tiếng lại vì tranh chấp đất đai, ngày 6-3, giữa anh Linh và bà Vinh lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Chiều cùng ngày, em trai bà Vinh dẫn theo 4 thanh niên lạ mặt, xông vào nhà anh Linh, dùng dây lưng đánh đánh ông Nguyễn Văn Hoài gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.
Khẩn trương xử lý việc cho thuê đất trái luật

Khẩn trương xử lý việc cho thuê đất trái luật

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND quận Hoàng Mai khẩn trương xử lý sau thanh tra việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND cấp phường cho thuê đất trái pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai. 
Phát sinh 76 “ca” lấn chiếm đất công

Phát sinh 76 “ca” lấn chiếm đất công

ANTĐ - Từ 1-4-2014, bộ máy hành chính 2 quận mới Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm với UBND 23 phường mới thành lập sẽ đi vào hoạt động. Từ nay tới thời điểm đó, lực lượng chức năng của thành phố cũng như UBND huyện Từ Liêm và các xã sẽ phải căng mình ra quản lý để không xảy ra tình trạng loạn vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công.

Kê khai đất khống, trưởng, phó thôn đi tù, đúng hay sai?

Kê khai đất khống, trưởng, phó thôn đi tù, đúng hay sai?

ANTĐ - Nội dung vụ án: Hai ông Nguyễn Văn A và Nguyễn Ngọc D trưởng và phó thôn Râm có canh tác trên 2 mảnh ruộng sát chân đê từ năm 1988. Đây là đất được quy hoạch là hành lang bảo vệ đê và đất hoang do tập thể quản lý nhưng các hộ tự do canh tác. Khi có dự án tu bổ đê, đất bị thu hồi, hai ông đã kê khai và do là trưởng, phó thôn nên đã tự xác nhận là đất được thôn giao quyền sử dụng của các hộ dân từ trước năm 1993. Trên cơ sở đó, các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất đã lập phương án, phê duyệt và chi trả gia đình ông A số tiền 100 triệu đồng, ông D số tiền 46,5 triệu đồng. Ngay sau đó do có khiếu nại nên cơ quan điều tra vào cuộc và xác định hai ông kê khai và xác nhận không đúng nguồn gốc đất. Số tiền được bồi thường, hỗ trợ thật sự là: Ông A được bồi thường hỗ trợ 27 triệu, ông D được bồi thường hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Gia đình 2 ông đã nộp lại số tiền chênh lệch.