Đập vỡ kính ô tô, đánh tài xế vì tranh giành khách

ANTĐ - 4 đối tượng thuê xe taxi đuổi theo xe khách, chặn đường, đập vỡ kính xe và đánh tài xế gây thương tích.
Nguồn tin từ CAH Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đang điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản" với 4 đối tượng: Nguyễn Minh Phương (SN 1986 ở Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình), Giang Mạnh Hùng (SN 1986 ở Cò Lòi, Mai Sơn, Sơn La), Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1990 ở Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội), Phùng Văn Long (SN 1993 ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).
Trước đó, khoảng 17h ngày 15-7, tại đoạn đường QL1B thôn Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, 4 đối tượng này đi trên 3 xe taxi đuổi theo xe khách BKS: 36N-3809 của nhà xe Quảng Mận từ bến xe khách Mỹ Đình.

Khi đến địa điểm trên, các đối tượng cho xe taxi ép xe khách dừng bên lề đường, sau đó, các đối tượng xông đến đập vỡ cửa kính trước và lên xe đánh lái xe: Bùi Văn Cường (SN 1993 ở Hoằng Giang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Trịnh Ngọc Đoàn (SN 1985 ở Hoằng Khê, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) gây thương tích.
CAH Thường Tín lập hồ sơ, xử lý.