Ukraine sẽ sớm mua vũ khí chính xác cao để chống quân ly khai và Nga

Ukraine sẽ sớm mua vũ khí chính xác cao để chống quân ly khai và Nga

ANTĐ - Ngày 2-8, ông Valery Shnyakin, thành viên Ủy ban quốc phòng và an ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga cho biết, quyết định của EU về việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu công nghệ và trang bị quân sự cho Ukraine có thể sớm dẫn đến việc nước này sẽ mua các loại vũ khí chính xác cao để sử dụng tại miền đông và chống lại Nga. 
Hai máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine bị bắn hạ ở miền Đông

Hai máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine bị bắn hạ ở miền Đông

ANTĐ - Ngày 16-7, trung tâm thông tin của lực lượng dân quân Donbas cho biết, lực lượng tự vệ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đã bắn hạ 2 chiếc máy bay cường kích Sukhoi Su-25 của không quân Ukraine khi chúng đang tấn công các mục tiêu ở miền Đông.
Nga sẽ không đáp trả các lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga sẽ không đáp trả các lệnh trừng phạt từ phương Tây

ANTĐ - Những lệnh trừng phạt đối với Nga là trái với luật pháp quốc tế, tuy nhiên, Nga sẽ không đáp trả lại những hành động này mặc dù danh sách đen đã được soạn thảo, bà Valentina Matvienko, phát ngôn viên của thượng viện Nga phát biểu trong chương trình Pravo Znat trên kênh truyền hình TVTS. 
Hàn Quốc nã pháo đáp trả Triều Tiên

Hàn Quốc nã pháo đáp trả Triều Tiên

ANTĐ - Chiều qua 22-5, tàu chiến Hàn Quốc đã bắn 2 loạt đạn pháo gồm 5 quả nhằm đáp trả phía Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đã bắn 2 quả pháo ngay gần tàu chiến của Hàn Quốc trong chiều cùng ngày tại vùng biển đang tranh chấp trên biển Hoàng Hải.
Triều Tiên phủ nhận chuyện máy bay gián điệp

Triều Tiên phủ nhận chuyện máy bay gián điệp

ANTĐ - Ngày 12/5, Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc bịa đặt kết quả của một cuộc thăm dò. Theo đó, kết luận đạt được là Bình Nhưỡng đã đưa một máy bay giám sát nhỏ, hoặc máy bay không người lái để theo dõi Hàn Quốc vào hồi tháng Ba.
Ukraine sẽ không truy cứu người biểu tình

Ukraine sẽ không truy cứu người biểu tình

ANTĐ - Ngày 10-4, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov tuyên bố sẽ không truy cứu trách nhiệm đối với người biểu tình, nếu họ từ bỏ vũ khí và chấm dứt việc chiếm đóng các tòa nhà chính quyền tại ba thành phố miền Đông nước này.