Dập tắt đám cháy ở cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ kiện nội thất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 18-12, tại thôn Giữa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội xảy ra vụ cháy cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ kiện nội thất Thắng Huyền.
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Hữu Bằng, lực lượng chữa cháy cơ sở và nhân dân đã có mặt tại hiện trường khẩn trương xử lý đám cháy, chống cháy lan...

Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo phương án chữa cháy.

Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất cùng CBCS tham gia chữa cháy

Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất cùng CBCS tham gia chữa cháy

Với sự dũng cảm, không ngại đối đầu với giặc lửa, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thạch Thất đã nhanh chóng triển khai các biện pháp và dập tắt được đám cháy trong thời gian ngắn. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

CBCS dũng cảm, đối đầu với giặc lửa để cứu tài sản cho nhân dân

CBCS dũng cảm, đối đầu với giặc lửa để cứu tài sản cho nhân dân

Theo Công an huyện Thạch Thất, địa điểm xảy ra cháy là khu làng nghề sản xuất kết hợp cơ sở kinh doanh đồ gỗ và nhà dân. Các hộ gia đình kinh doanh buôn bán nhiều vật liệu dễ cháy như đồ gỗ. Chính vì vậy, việc xảy ra cháy lan không hiếm, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Xác định mức độ, tính chất nguy hiểm nếu xảy ra cháy ở địa bàn này, Công an huyện Thạch Thất và người dân đã chủ động phòng ngừa và trang bị các thiết bị PCCC, xử lý khi có cháy bùng phát.

Công an huyện Thạch Thất khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần phòng cháy, nhất là dịp cuối năm. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cần chủ động kiểm tra, rà soát các yêu cầu phòng cháy tại cơ sở để không để sự việc đáng tiếc xảy ra.