“Dập” nguy cơ cháy lớn

ANTĐ - Mật độ dân cư đông, giao thông chật chội, nhiều ngõ ngách, xưởng sản xuất nhỏ…, quận Đống Đa được đánh giá là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy cháy.

So với 4 quận nội thành, Đống Đa được đánh giá là địa bàn có cơ sở hạ tầng, đường giao thông chật chội. Toàn quận có 65 tuyến phố, thì gần một nửa thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, cùng với hàng trăm ngõ, ngách nhỏ xe chữa cháy không thể tiếp cận. Đại tá Bùi Văn Đại - Trưởng CAQ Đống Đa cho biết: Trên địa bàn có hơn 400 nhà tập thể cũ. Các khu tập thể như: Kim Liên, Trung Tự, Nam Đồng, Khương Thượng…, hiện không có ban quản lý tòa nhà tại chỗ, kinh phí đầu tư PCCC gần như không có. Điều kiện sinh hoạt chật chội nên các hộ dân tự ý cơi nới, thay đổi kết cấu nhà, xây dựng thêm lồng sắt, làm ảnh hưởng đến việc thoát nạn khi không may có cháy xảy ra. Nói về nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở các nhà tập thể, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa cho biết, cùng với ý thức PCCC kém của người dân, việc tùy tiện sử dụng ngọn lửa trần (đun bếp than, hóa vàng mã) không trông nom, hệ thống lưới điện tại đây xuống cấp, quá tải…, khiến nguy hỏa hoạn luôn thường trực.

Xác định rõ nguy cơ hỏa hoạn tại địa bàn, nhiều năm qua, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là CAQ Đống Đa… đã phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa hỏa hoạn trong nhân dân. Với phương châm “nước xa không cứu được lửa gần”, chính quyền 21 phường trên địa bàn luôn chú trọng củng cố, kiện toàn các đội PCCC cơ sở, nhất là lực lượng PCCC tại các khu tập thể cũ, tăng cường mua sắm trang thiết bị PCCC. 10 năm qua, dù xảy ra một vài vụ cháy nhỏ tại các hộ dân sống ở nhà tập thể, song lực lượng PCCC tại chỗ đều kịp thời phát hiện, dập tắt, không để lan rộng ra khu vực xung quanh -  Đại tá Bùi Văn Đại cho biết.

Theo đánh giá của cơ quan Phòng Cảnh sát PCCC: Một trong những khu vực trọng điểm về cháy nổ trên địa bàn quận Đống Đa có ga Hà Nội. Là nơi tập trung đông người, có nhiều kho trung chuyển, tập kết hàng hóa…, công tác PCCC tại đây luôn được lãnh đạo Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, CAQ Đống Đa, cơ quan PCCC quan tâm. Bên cạnh việc đầu tư, trang bị nhiều phương tiện thiết bị PCCC hiện đại, công tác kiểm tra hướng dẫn, diễn tập PCCC được thực hiện thường xuyên, định kỳ. Qua kiểm tra, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cơ quan công an đã kiến nghị nhà ga tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập trong PCCC. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PCCC cho hành khách và nhân viên nhà ga, nhiều năm qua, tại đây không xảy ra vụ cháy, nổ nào.