Giảm thời gian đào tạo cử nhân Y khoa

Giảm thời gian đào tạo cử nhân Y khoa

ANTD.VN - Theo Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân vừa được Bộ  GD-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, giáo dục đại học ngành Y sẽ rút ngắn thời gian đào tạo từ 6 đến 9 năm như quy định hiện hành xuống còn 4 đến 6 năm.
Tập trung dạy tiếng Anh thay vì chia đều cho các ngoại ngữ khác

Tập trung dạy tiếng Anh thay vì chia đều cho các ngoại ngữ khác

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT đã có ý kiến giải thích về việc triển khai thí điểm hàng loạt ngoại ngữ khác, bên cạnh tiếng Anh được coi như ngoại ngữ thứ nhất trong trường học. Tuy nhiên, những giải thích này chưa thỏa mãn được băn khoăn của xã hội vì không đi thẳng vào vấn đề dư luận muốn biết. nhận định của các chuyên gia đều ủng hộ việc tập trung vào dạy tiếng Anh như ngoại ngữ bắt buộc để trở thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam.
Nữ sinh Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Thạc sỹ cờ vây

Nữ sinh Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Thạc sỹ cờ vây

ANTD.VN - Mới gặp Lê Kiều Khánh Linh lần đầu, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng cô gái này đang là một tuyển thủ bóng rổ với chiều cao nổi trội. Nhưng trái với suy nghĩ đó, Linh lại là một kỳ thủ có hạng và hiện đang theo học chương trình cao học tại Đại học Myongji (Hàn Quốc).
Nhiều trường trung cấp vẫn "khát" học sinh

Nhiều trường trung cấp vẫn "khát" học sinh

ANTD.VN - Dù nhiều ngành đào tạo có đầu ra tốt với cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp nhưng một số trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) vẫn tuyển sinh rất vất vả, thậm chí có trường gần như không tuyển nổi người học.
Ngoại ngữ "ăn xổi" sao nổi?

Ngoại ngữ "ăn xổi" sao nổi?

ANTD.VN - Đề án ngoại ngữ 2020 giai đoạn 2016-2020, định hướng tới năm 2025 của Bộ GD-ĐT đã gây xôn xao dư luận xã hội với không ít băn khoăn, trăn trở cũng như bức xúc. 
Tiếng Anh chưa hiệu quả, đừng tính đến ngoại ngữ khác

Tiếng Anh chưa hiệu quả, đừng tính đến ngoại ngữ khác

ANTD.VN - Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 đã đi được 2/3 thời gian với mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai, chỉ riêng kết quả môn tiếng Anh cũng đã khiến nhiều người thất vọng. Chính vì vậy, việc Bộ GD-ĐT đưa ra mục tiêu thí điểm tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật như ngoại ngữ thứ nhất vào năm 2017 đã gây ra phản ứng  mạnh mẽ. 
Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai trong trường học

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ mong muốn, việc học tiếng Anh phải trở thành nhu cầu tự thân của học sinh, không phải để đối phó thi cử. Trong tương lai, tiếng Anh phải trở thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam.
Trả ơn cuộc đời

Trả ơn cuộc đời

ANTD.VN - Thế là từ nay các cháu sinh viên nhà nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân gia đình chính sách có chỗ ăn ở, nghỉ ngơi thoải mái không mất tiền rồi bác ạ. Tôi thấy mừng quá.
Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên

Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên

ANTD.VN - Do Bộ VH-TT&DL tổ chức, Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên lần thứ nhất - năm 2016 sẽ trưng bày 153 tác phẩm đến từ 22 cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên cả nước. Với chủ đề “Việt Nam-Đất nước-Con người”, các tác phẩm tập trung ở 3 chuyên ngành là hội họa, đồ họa và điêu khắc.
Thế giới màu sắc  của người lớn

Thế giới màu sắc của người lớn

ANTD.VN - Với các lớp học vẽ dành cho người lớn, ngoài việc đáp ứng nhu cầu học tập còn là nơi mỗi người trút đi ít nhiều gánh nặng cuộc sống, hòa mình vào thế giới màu sắc…
Đề xuất 5 phương án xét tuyển đại học 2017

Đề xuất 5 phương án xét tuyển đại học 2017

ANTD.VN - Dự thảo về phương án xét tuyển đại học, cao đẳng 2017 đưa ra điểm mới với 5 phương thức xét tuyển để lựa chọn phương án tốt nhất hoặc kết hợp nhiều phương án với nhau. 
Khi đại học không còn là lựa chọn hàng đầu

Khi đại học không còn là lựa chọn hàng đầu

ANTD.VN - Mặc dù kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2016 chưa chính thức khép lại nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy, đại học lúc này không còn là lựa chọn duy nhất, được đặt lên hàng đầu với cả triệu thí sinh như những mùa tuyển sinh trước. 
Không khuyến khích thí sinh "cố" vào đại học

Không khuyến khích thí sinh "cố" vào đại học

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, việc hạ điểm chuẩn trong đợt tuyển bổ sung không trái quy định, đảm bảo công bằng trong tuyển sinh và thí sinh có thêm nhiều cơ hội lựa chọn thay vì bắt buộc phải vào những ngành mình không thích.
Hồi hộp chờ phương án thi THPT quốc gia 2017

Hồi hộp chờ phương án thi THPT quốc gia 2017

ANTD.VN - Việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2016 được đánh giá là khá tốt nhưng không có nghĩa năm 2017, Bộ GD-ĐT vẫn giữ nguyên mô hình này. Bộ GD-ĐT đang tích cực lấy ý kiến từ 63 sở GD-ĐT và hơn 450 trường ĐH, CĐ cả nước với xu thế chuyển giao kỳ thi tốt nghiệp THPT về địa phương và các trường ĐH sẽ tự chủ hoạt động tuyển sinh.
Sửa đổi Thông tư 30 vẫn chưa thống nhất

Sửa đổi Thông tư 30 vẫn chưa thống nhất

ANTD.VN - Sau 2 năm thực hiện Thông tư 30 (bỏ đánh giá học sinh tiểu học bằng điểm số và thay bằng nhận xét), Bộ GD-ĐT đã công bố sửa đổi trước nhiều vướng mắc nảy sinh. Tuy đang trong quá trình lấy ý kiến nhưng có thể thấy, Thông tư 30 sửa đổi vẫn chưa thuyết phục hoàn toàn cả phụ huynh lẫn chuyên gia giáo dục.