Đạo diễn Lê Văn Kiệt làm phim về hiện tượng "bóng đè"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đạo diễn Lê Văn Kiệt từng để lại dấu ấn thành công rất lớn khi thực hiện bộ phim hành động “Hai Phượng”. Cuối năm 2019, bộ phim này cũng được chọn là đại diện điện ảnh Việt Nam tranh giải Oscar 2020.

Lê Văn Kiệt là cái tên đình đám đứng đằng sau thành công của phim “Hai Phượng”. Tốt nghiệp ngành Điện ảnh và Truyền hình của Đại học California, Los Angeles, Mỹ, vị đạo diễn mang tư duy đậm dấu ấn phương Tây nhưng vẫn giữ cho mình những bản sắc Việt luôn khao khát đưa chất liệu truyền thống Á Đông vào các tác phẩm nghệ thuật. Năm 2019, anh bắt tay cùng Ngô Thanh Vân tạo nên “Hai Phượng”. Ngay sau khi ra mắt, phim nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu doanh thu của lịch sử phim điện ảnh Việt Nam khi phát hành tại thị trường nội địa và quốc tế. Không chỉ về doanh thu, “Hai Phượng” đại diện điện ảnh Việt Nam tới Oscar lần thứ 92 khi đạt đủ điểm chuẩn của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ dành cho hạng mục “Phim truyện quốc tế”.

Sau một thời gian im ắng, mới đây đạo diễn Lê Văn Kiệt bất ngờ xuất hiện trở lại trên phim trường. Đạo diễn trẻ cho biết, anh đang bắt tay vào dàn dựng tác phẩm điện ảnh mới có tên gọi “Bóng đè”. Lần này, thay vì “thừa thắng xông lên” làm tiếp phim hành động như “Hai Phượng”, đạo diễn Lê Văn Kiệt lại chuyển sang khai thác đề tài về phim kinh dị.

Đạo diễn Lê Văn Kiệt

Đạo diễn Lê Văn Kiệt

Chia sẻ về lần tái xuất này, đạo diễn phim “Hai Phượng” cho biết, anh ấp ủ ý định làm phim về hiện tượng “bóng đè” lâu nay vẫn được xem là hiện tượng bí ẩn, gây tò mò dù đứng ở góc độ khoa học thì đó là chứng liệt thân khi ngủ, tức là con người toàn thân không có cảm giác gì, không cử động được mặc dù vẫn nhận biết được và tinh thần vẫn tỉnh táo. Cũng theo vị đạo diễn Việt kiều này thì bản thân anh từng trải qua hiện tượng này khi còn nhỏ, vì thế có thể nói đây là bộ phim được làm dựa trên những câu chuyện và cảm xúc hoàn toàn có thật.

Lý giải về việc đang gây tiếng vang ở thể loại phim hành động nhưng lại chuyển sang làm phim kinh dị, đạo diễn Lê Văn Kiệt bộc bạch, anh quan niệm dù là đề tài gì đi chăng nữa, chính kịch hay kinh dị thì chỉ cần câu chuyện trong phim đủ sức hấp dẫn và thuyết phục mình thì anh sẽ chọn và nỗ lực để phát triển câu chuyện đó thành phim.

Trong tấm poster đầu tiên hé lộ về phim, có thể nhận ra cô bé diễn viên nhỏ tuổi Mai Cát Vi – gương mặt quen thuộc từng tham gia diễn xuất trong “Hai Phượng” (vai cô con gái bị bắt cóc của Ngô Thanh Vân). Với lối diễn xuất tự nhiên cùng với sự biến hóa qua từng vai diễn, Mai Cát Vi được đánh giá là cái tên đầy tiềm năng của màn ảnh Việt.

Diễn viên nhỏ tuổi Mai Cát Vi

Diễn viên nhỏ tuổi Mai Cát Vi

Trên thực tế, dự án phim “Bóng đè” đã được khởi động từ cuối năm 2019. Tuy nhiên ngay khi vừa mới công bố, dự án này đã vướng phải ồn ào khi nam diễn viên Dustin Nguyễn cùng vợ - Bebe Phạm bất ngờ lên tiếng về việc anh bị cắt vai đột ngột chỉ đúng vài ngày trước ngày phim bấm máy vì một số lý do khách quan và thế vai của anh là một gương mặt khác. Cùng với việc đột ngột cắt vai của Dustin Nguyễn, phía nhà sản xuất đã bồi thường cho anh số tiền 80 triệu đồng tương ứng với 6 ngày đã làm việc. Mặc dù vậy, Dustin Nguyễn cùng vợ vẫn quyết định lên tiếng vì cho rằng nhà sản xuất và nhà đầu tư đã cắt vai của anh mà không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho việc này.

Về việc này, nhà sản xuất phim đã có phản hồi, trong đó khẳng định việc lựa chọn diễn viên tham gia đóng trong phim đều dựa trên sự bàn bạc, tham khảo ý kiến của tất cả các nhà đầu tư và đạo diễn, song quyền quyết định cuối cùng về tất cả các vấn đề liên quan đến phim là ở phía nhà sản xuất. Đơn vị này xác nhận Dustin Nguyễn là một trong những ứng viên cho phim song thời điểm đó, việc mời anh tham gia phim chỉ đang trong quá trình thương thảo. Sau 6 ngày làm việc để cố gắng giúp Dustin Nguyễn phù hợp với vai diễn nhưng nhà sản xuất nhận thấy anh không phù hợp. Sau đó, đơn vị này đã gửi lời xin lỗi tới Dustin Nguyễn và anh cũng đã đồng ý nhận bồi thường 80 triệu đồng cho 6 ngày làm việc kể trên,