Đạo diễn Hàn Quốc chiến thắng tại LHP Venice 2012

ANTĐ - Sau 11 ngày diễn ra sôi động, Liên hoan phim (LHP) Venice lần thứ 69 đã khép lại với đêm trao giải hoành tráng và đầy tính nghệ thuật sáng 9-9 (theo giờ Việt Nam).

Năm nay, giải thưởng Sư tử vàng đã được trao cho bộ phim “Pieta” của đạo diễn 52 tuổi người Hàn Quốc – Kim Ki Duk. Đây là bộ phim thứ 18 của vị đạo diễn này. Bộ phim được giới chuyên môn và khán giả đánh giá là rất khó xem vì quá bạo lực. Chính đạo diễn Kim Ki Duk cũng khẳng định: Đồng tiền cũng được coi là một nhân vật chính trong phim.

Đạo diễn Kim Ki-duk nhận giải thưởng Sư tử vàng tại LHP Venice 2102

“Pieta” là câu chuyện về một tay anh chị cho vay nặng lãi tàn bạo tên Kang-do và người đàn bà bí ẩn Mi Sun, một ngày nọ bất ngờ xuất hiện, khẳng định mình là mẹ của Kang Do, đã bỏ rơi anh ta từ khi mới lọt lòng. Không chấp nhận sự thật đó, Kang Do thử thách bà bằng những hành vi vô cùng tàn nhẫn. Nhưng tình yêu của người mẹ đã đẩy lùi cái ác bên trong tên giang hồ này.

Bước lên nhận giải, đạo diễn Kim Ki-duk đã hát một bài truyền thống của Hàn Quốc là Arirang như là một phần trong bài phát biểu của mình.

Hadas Yaron giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Mặc dù được giới phê bình đánh giá là bộ phim tâm lý xuất sắc khiến khán giả khó quên nhưng tác phẩm “The Master” (lấy ý tưởng từ nhà sáng lập giáo phái khoa luận giáo (Scientology)) của đạo diễn Paul Thomas Anderson chỉ giành được giải Sư tử bạc. Tuy nhiên, “The Master” lại là bộ phim gặt hái được nhiều giải thưởng như: Giải Đạo diễn xuất sắc nhất và giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho hai diễn viên Joaquin Phoenix và Philip Seymour Hoffman.

Diễn viên người Ý Fabrizio Falco khoe giải Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho diễn viên Hadas Yaron (Israel) trong phim “Fill the Void”. Ngoài ra, Ban tổ chức của LHP Venice 2012 cũng trao một số giải thưởng chính như: Kịch bản xuất sắc nhất dành cho tác giả Olivier Assayas (Pháp) của phim Apres Mai; Quay phim xuất sắc nhất thuộc về E Stato Il Figlio của phim Daniele Cipri (Ý); Giải đặc biệt của ban giám khảo dành cho bộ phim Paradies: Glaube (Paradise: Faith) của đạo diễn người Áo Ulrich Seidl.