Đạo diễn "Đi giữa trời rực rỡ" làm phim "Bẻ lái cuộc đời"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau dấu ấn từ phim "Đi giữa trời rực rỡ", đạo diễn Đỗ Thanh Sơn trình làng dự án phim mới - web series có tên gọi "Bẻ lái cuộc đời".

Dự án mới của đạo diễn Đỗ Thanh Sơn do SAA Entertainment Group sản xuất gồm 51 tập, mỗi tập dài 5 phút, được phát hành song song ở hai định dạng dọc và ngang với lịch chiếu 3 tập mỗi ngày trên các nền tảng số: TikTok, YouTube và Facebook. Cách làm này theo êkip sản xuất là phù hợp với thói quen xem nhanh, xem liên tục của khán giả trẻ hiện nay.

Mùa 1 mang tên "Những ngày xanh" tập trung vào hành trình của những người trẻ từng đối diện thất bại, từng lạc lối hay bị hiểu lầm nhưng vẫn kiên trì đứng dậy. Ở thời điểm chênh vênh nhất đời mình, họ học cách đối diện nỗi sợ, chấp nhận tổn thương và tìm đường trở lại với chính bản thân. Bộ phim xoay quanh 4 nhân vật gồm: Minh, Vy, Linh và Nam – những con người gặp nhau tại một xóm trọ vùng ven thành phố, đúng lúc cuộc sống của mỗi người đều đang rơi vào khủng hoảng. Trước áp lực tiền bạc và những cú ngã đầu đời, họ buộc phải trưởng thành theo cách riêng, đôi khi đầy đau đớn nhưng cũng không kém phần can đảm.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn hào hứng chia sẻ về "Bẻ lái cuộc đời"
Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn hào hứng chia sẻ về "Bẻ lái cuộc đời"

Dự án được đạo diễn bởi Đỗ Thanh Sơn – gương mặt trẻ đã gây dấu ấn mạnh mẽ với "Đi giữa trời rực rỡ", loạt phim đạt kỷ lục 11 tỷ lượt xem trên các nền tảng số. Anh được nhận diện bởi phong cách kể chuyện giàu cảm xúc, gần gũi đời sống, cùng khả năng dẫn dắt diễn viên chắc tay. Với dự án này, Đỗ Thanh Sơn được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện sự chân thật và lắng đọng trong cách khắc họa tâm lý người trẻ.

Đại diện đơn vị sản xuất cho biết, dàn diễn viên chính của "Bẻ lái cuộc đời" quy tụ nhiều gương mặt giàu tiềm năng như: Vương Anh Ole; Lâm Đức Anh, Ngọc Trâm, Yến My. Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của bé Việt Anh – diễn viên "nhí" tài năng từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Trong đó, Lâm Đức Anh hiện đang là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ, cũng là người từng từ bỏ hai trường Đại học để theo đuổi đam mê nghệ thuật, được biết đến qua loạt phim truyền hình như: Chạy trốn thanh xuân, Lối về miền hoa, Đừng bắt em phải quên.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn và dàn diễn viên chính trong phim "Bẻ lái cuộc đời"

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn và dàn diễn viên chính trong phim "Bẻ lái cuộc đời"

Phim mở đầu bằng cuộc sống của vợ chồng Minh – Vy, những người đang chật vật trước thất nghiệp và áp lực nợ nần. Từ câu chuyện nhỏ đó, bộ phim dần mở rộng thành bức tranh về xóm trọ với nhiều phận người khác như: Bản, Sáng, Lam, Thủy hay bà Thu. Sự xuất hiện của Nam – người đàn ông từng thất bại và đang cố gắng làm lại cuộc đời đã trở thành chất xúc tác khiến mối quan hệ, cảm xúc và lựa chọn của những người ở xóm trọ có nhiều chuyển biến.

Thay vì mô tả chậm rãi, phim ưu tiên nhịp cảm xúc nhanh và liền mạch. Các nhân vật được đặt vào những tình huống mà người trẻ dễ đồng cảm: thất nghiệp, áp lực gia đình, mệt mỏi vì trách nhiệm hay những lựa chọn buộc phải đưa ra khi cuộc sống không dễ dàng. Bộ phim nhấn mạnh rằng "bẻ lái cuộc đời" không phải là thua cuộc, mà là dũng cảm chọn lại con đường tử tế hơn. Đặc biệt, nhiều phân đoạn được dự đoán sẽ lan tỏa mạnh trên nền tảng số nhờ tính cảm xúc rõ nét, như cảnh bé Bin biến mất khiến cả xóm trọ hoảng loạn, cảnh Minh – Vy đối diện thất nghiệp, hay khoảnh khắc mọi người tụ lại khi ông Hoan qua đời. Những lát cắt đời thường nhưng giàu sức nặng giúp bộ phim chạm đến người xem một cách bền bỉ.

Diễn viên Yến My

Diễn viên Yến My

Diễn viên Ngọc Trâm

Diễn viên Ngọc Trâm

Hướng đến nhóm khán giả 20–35 tuổi, "Bẻ lái cuộc đời" được tiết lộ là câu chuyện của những người trẻ đang tìm kiếm sự tử tế, sự hồi phục và cả hy vọng trong nhịp sống hiện đại. Với cách kể gần gũi, dàn diễn viên giàu triển vọng và ekip sáng tạo đặt nhiều tâm huyết, phim được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong dòng nội dung Việt trên nền tảng số. Phim lên sóng từ ngày 4 đến 26-12-2025, với lịch chiếu 3 tập mỗi ngày, dự kiến tổng cộng 51 tập.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cho rằng phim ngắn chiếu mạng giống như một dạng “rèn thể lực” cho người làm nghề. Theo anh, nhịp độ phim ngắn rất gấp, mỗi cảnh chỉ có vài chục giây để tạo ấn tượng, và điều này đòi hỏi khả năng xử lý nhanh, sáng tạo liên tục. Định dạng dọc cũng đặt ra thách thức khi êkip phải từ bỏ thói quen dựng cảnh rộng, thay vào đó tập trung vào gương mặt, ánh mắt và những tiểu tiết nhỏ nhất của diễn viên. Anh cho rằng cảm giác trực diện này tạo nên sức hút mạnh với khán giả trẻ đồng thời trở thành thử thách mới cho người làm phim.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn nhìn nhận phim ngắn chiếu mạng Việt Nam đang ở giai đoạn “thử nghiệm mở rộng”. Trong khi Trung Quốc sản xuất hàng chục nghìn series mỗi năm, Mỹ có các nền tảng như ReelShort hay DramaBox thu về hàng trăm triệu USD, thì Việt Nam mới chỉ có vài chục dự án, phần lớn vẫn đang dò dẫm thị hiếu. Anh trăn trở về chất lượng kịch bản và chiến lược phát hành – hai yếu tố mà theo anh nhiều nhóm làm phim chưa chú trọng đúng mức.

Êkip sản xuất cho biết dự án phim được sản xuất gồm 51 tập, mỗi tập dài 5 phút

Êkip sản xuất cho biết dự án phim được sản xuất gồm 51 tập, mỗi tập dài 5 phút

Về tác động tới giới trẻ, Đỗ Thanh Sơn bày tỏ lo ngại rằng nếu lạm dụng mô típ “tổng tài”, “soái ca”, hay những kiểu tình huống phi lý, phim ngắn dễ gieo vào người xem ảo tưởng sai lệch. Anh muốn thay đổi cách kể, trao quyền chủ động nhiều hơn cho nhân vật nữ, để họ tự quyết định số phận thay vì chờ đợi sự cứu rỗi. Theo anh, phim ngắn nên vừa giải trí vừa có khả năng khuyến khích người trẻ tin vào chính mình.

Dù vậy, anh tin đây không phải là xu hướng nhất thời. Với tốc độ lan truyền mạnh của định dạng dọc, phim ngắn chiếu mạng hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với truyền hình hay điện ảnh và thậm chí trở thành “cửa ngõ xuất khẩu văn hóa” nhanh nhất của Việt Nam nếu được đầu tư đúng mức. Theo anh, điều quan trọng là nghiêm túc từ kịch bản đến sản xuất, tạo nên những câu chuyện chạm đến cảm xúc thật của người xem và có khả năng lan tỏa giá trị qua truyền thông.

Cũng theo đạo diễn Đỗ Thanh Sơn, ý tưởng làm "Bẻ lái cuộc đời" xuất phát từ trải nghiệm cá nhân và quan sát đời sống của anh, khi tận mắt chứng kiến những cử nhân, người khởi nghiệp đến cả những người trung niên như vị thẩm phán bỏ công việc ổn định để theo đuổi lựa chọn mới. Anh cho rằng mỗi “cú bẻ lái” dù thành hay bại đều có thể trở thành bước ngoặt rực rỡ. Anh hy vọng bộ phim sẽ giúp người trẻ tìm thấy mục đích sống, hiểu được sứ mệnh của bản thân qua những thử thách tưởng chừng như thất bại.

Một số hình ảnh tại sự kiện ra mắt phim: