Bến Tre:

Đào ao nuôi tôm gặp đầu đạn "hỏa tiễn" nặng 6kg

ANTĐ - Một đầu đạn hỏa tiễn (tên lửa) nặng 6kg bị vùi dưới bùn sâu được một nông dân trong quá trình nạo vét ao nuôi tôm phát hiện được.

Trước đó, khoảng 9h30, ngày 14/7, trên ruộng đất của gia đình, trong lúc đang nạo vét bùn, dọn ao nuôi tôm thì cha con ông Nguyễn Văn Tiếu (ở ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) hoảng hốt khi phát hiện một vật liệu bằng sắt trồi lên.

Ông Tiếu đã tự đem đầu đạn tới giao nộp tại Đồn biên phòng Cửa Đại

Nghi đây là vật liệu nổ nên cha con ông Tiếu ngưng đào bới và đã cẩn thận đem vật liệu này lên bờ, đồng thời mang đến Đồn biên phòng Cửa Đại giao nộp. Lực lượng chức năng Đồn biên phòng Cửa Đại tiếp nhận vật liệu nghi là vật liệu nổ trên.

Qua khảo sát ban đầu, cơ quan chức năng xác định, vật liệu này nặng 6kg, hình trụ, dài 40cm, có một đầu nhọn đã rỉ sét được nối với phần đuôi dài 20cm, màu xám bạc. Có thể đây là một loại hỏa tiễn (tên lửa) được phóng ra từ chiến tranh nhưng không nổ, còn sót lại.

Ông Tiếu cũng cho biết, từ trước tới nay, khu đất này gia đình ông đã từng làm ao nuôi tôm nhưng không hề hay biết có đầu đạn bị vùi dưới lớp bùn sâu. Cũng theo người dân nơi đây, khu vực phát hiện vật liệu nghi là vật liệu nổ trên từng là nơi bắn phá ác liệt từ thời còn chiến tranh.

Hiện tại, Đồn biên phòng Cửa Đại đã tiếp nhận và bảo quản vật liệu an toàn, đồng thời thông báo cho Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Đại có biện pháp xử lý.