Đánh trai lạ để… giữ gái làng

ANTĐ - Ngày 30-9, Cơ quan CSĐT CAH Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương vào cuối tháng 6 vừa qua.

Theo tài liệu điều tra, do biết anh Nguyễn Văn V (SN 1991, ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) hay đến nhà bạn gái ở xã Sơn Đồng vào buổi tối, nên Nguyễn Đạt Chiến (SN 1993, ở đội 4, xã Sơn Đồng) đã rủ gần chục thanh niên khác chặn đánh anh V.

Dưới sự chỉ đạo, bàn bạc của Chiến, Nguyễn Văn Cường (SN 1996), Trịnh Đức Phú (SN 1993), Nguyễn Văn Cường (SN 1991), Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1991), Lê Văn Sự (SN 1989), Nguyễn Văn Vương (SN 1991), Nguyễn Văn Tư (SN 1994) và Nguyễn Văn An (SN 1993, đều trú tại Sơn Đồng, Chương Mỹ) đã phục kích trước cổng nhà bạn gái anh V. Khi nam thanh niên này vừa ra ngoài thì bị nhóm của Chiến bao vây, dùng gậy tấn công và đập phá xe máy. Khi nạn nhân bất tỉnh, gục ngã xuống đường, nhóm trai làng mới bỏ chạy. Anh V sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra, xác minh, CAH Chương Mỹ đã triệu tập nhóm thanh niên trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ nguyên nhân, nội dung sự việc.