Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hùng cầm đầu tổ chức cho hàng chục đối tượng ở Diễn Châu, Đô Lương, TP. Vinh và Hà Tĩnh tham gia cá độ bóng đá. Có ngày dòng tiền cá độ chảy vào tài khoản của Hùng lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 16/6, Công an TP. Vinh, Nghệ An, đã truy bắt thành công 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên đến 1.000 tỉ đồng.

Công an xác định, Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983) trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An, là kẻ cầm đầu đường dây cá độ này. Hùng là tổng tài khoản chuyên tổ chức cho các con bạc trên địa bàn TP. Vinh, Diễn Châu, Đô Lương và Hà Tĩnh tham gia đánh bạc.

Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ do Hùng cầm đầu bị bắt (ảnh: CACC)

Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ do Hùng cầm đầu bị bắt (ảnh: CACC)

Để qua mắt công an, các đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao hoạt động rất tinh vi. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an vào cuộc để theo dấu những hoạt động của đường dây này.

Ngày 16/6, cơ quan công an đã bắt giữ Hùng và 13 đối tượng liên quan gồm: Phan Phúc Hoàng (SN 1973); Ngô Quang Trung (SN 1973); Trung Công Hiển (SN 1982); Úy Hồng Hải (SN 1994); Nguyễn Văn Hải (SN 1975); Phạm Xuân Thượng (SN 1987); Nguyễn Đức Trung (SN 1972); Lê Văn Triệu (SN 1990); Nguyễn Trung Thành (SN 1985); Trần Văn Vấn (SN 1983); Phạm Duy Đồng (SN 1983) đều trú huyện Diễn Châu; Đoàn Văn Mạnh (SN 1984), trú tại xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương; Hoàng Văn Khoa (SN 1983), trú tại TP Vinh.

Cơ quan công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 30 điện thoại di động, 05 thẻ ATM, 01 Ipad, 750 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng có liên quan. Trong ngày khai mạc Euro 2020, số tiền cá độ vào tài khoản của Hùng là 38,4 tỉ đồng.

Từ tháng 11/2020 đến nay, tổng số tiền mà đường dây đánh bạc của Hùng cá độ là 1.000 tỷ đồng.