Danh sách đề cử Quả bóng vàng FIFA: “Hùm xám” áp đảo

ANTĐ - Cú ăn 3 vĩ đại ở mùa giải vừa qua tiếp tục giúp Bayern Munich vượt trội ở các cuộc đua tranh. Có tới 6 cầu thủ của “Hùm xám” góp mặt trong danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA - giải thưởng danh giá nhất thế giới dành cho cá nhân. 

Franck Ribery đã có một năm tỏa sáng rực rỡ

Các tuyển thủ người Đức: Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller và Philipp Lahm, cùng với ngôi sao người Pháp, Franck Ribery và cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, Arjen Robben là những đại diện của Bayern Munich trong danh sách đề cử 23 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2013. Gia nhập với 6 cầu thủ của Bayern Munich là tiền đạo Lionel Messi, tiền vệ Andres Iniesta của Barcelona và cây săn bàn người Bồ Đào Nha của Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Với việc giành chữ ký kỷ lục 100 triệu euro của Real Madrid hồi mùa hè, tiền vệ người Wales, Gareth Bale cũng có tên trong danh sách đề cử thông báo vào sáng qua. 

Cùng với Messi, những gương mặt đáng chú ý đại diện cho khu vực Nam Mỹ gồm tiền đạo Radamel Falcao (Colombia/ Monaco), Edinson Cavani (Uruguay/PSG), Luis Suarez (Uruguay/Liverpool), Neymar (Brazil/Barcelona) và trung vệ Thiago Silva (Brazil/PSG). Cả 6 cầu thủ này đều đang chơi bóng tại châu Âu. 

Sau 4 năm liên tiếp thuộc về Messi, Quả bóng vàng FIFA được dự báo sẽ đổi chủ ở mùa giải năm nay.

Ronaldo cũng không có nhiều cơ hội sở hữu Quả bóng vàng FIFA một lần nữa sau mùa giải thất bát. Kể từ lần giành Quả bóng vàng FIFA trong màu áo của Manchester United, Ronaldo vẫn chưa bao giờ trở lại bục cao nhất tại cuộc bầu chọn kết hợp giữa những nhà báo do tạp chí danh tiếng France Football với các đội trưởng và HLV trưởng các ĐTQG. 

Theo như chiều hướng hiện nay, tiền vệ Ribery của Bayern Munich hoặc có thể là một đại diện nào đó của “Hùm xám” sẽ được tôn vinh cho danh hiệu mà bất cứ cầu thủ nào cũng khát khao. Đây là những dự đoán phù hợp với logic trong bối cảnh CLB của Đức vừa hoàn tất cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải vừa qua. Trước đó, Ribery vừa được lựa chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2012-2013. Thông báo từ FIFA cho biết, tên người chiến thắng sẽ được công bố trong gala tổ chức tại Zurich vào ngày 13-1 năm tới.