Đánh giá chính xác công tác tổ chức thi hành pháp luật và pháp chế trong CAND

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 5-7, Đoàn kiểm tra về việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CATP Hà Nội.

Dự buổi kiểm tra, có Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn kiểm tra.

Về phía CATP Hà Nội: Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Bí thư Đảng ủy Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp đoàn công tác; Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi kiểm tra

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá chính xác thực trạng tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế trong CAND; biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay; đồng thời, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân. Qua đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành trong các lĩnh vực công tác Công an; phát hiện những hạn chế, thiếu sót hoặc vi phạm trong tổ chức thi hành pháp luật để kiến nghị các biện pháp khắc phục, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP phát biểu tại buổi kiểm tra

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP phát biểu tại buổi kiểm tra

Trên cơ sở các nội dung dự kiến kiểm tra theo Kế hoạch, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an TP Hà Nội báo cáo tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; làm rõ những nội dung như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp trong tổ chức thi hành pháp luật; việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tại địa phương, đặc biệt là công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; đổi mới công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;

tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật và việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ chức thi hành pháp luật...

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an TP Hà Nội đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động nhân dân chấp hành pháp luật, công tác dân vận; việc sử dụng pháp luật để đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn...

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng phân công lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, chỉ đạo các bộ phận phục vụ tiếp Đoàn kiểm tra theo lịch đảm bảo chu đáo, theo đúng nội dung kế hoạch đề ra.

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, qua đợt kiểm tra, trên cơ sở những mặt công tác đã làm được, những vấn đề còn tồn tại, Đảng uỷ, Ban Giam đốc CATP sẽ nghiêm túc tiếp thu, điều chỉnh để nâng cao hơn nữa công tác thi hành pháp luật và công tác pháp chế tại CATP Hà Nội.