Từ vụ người đàn ông tự tử sau khi bị đăng "biến thái": Vu khống, làm nhục người khác bị xử lý ra sao?

Từ vụ người đàn ông tự tử sau khi bị đăng "biến thái": Vu khống, làm nhục người khác bị xử lý ra sao?

ANTD.VN - Trên mạng xã hội đang xôn xao về vụ một người đàn ông đã treo cổ tự tử sau khi bị đăng là "biến thái" trên facebook. Theo các chuyên gia pháp lý, cá nhân đăng thông tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác khiến họ tự sát có thể phải ngồi tù tới 7 năm.
Tự ý đăng ảnh riêng tư của người khác lên Facebook có thể bị phạt tù

Tự ý đăng ảnh riêng tư của người khác lên Facebook có thể bị phạt tù

ANTD.VN - Những ngày qua trên mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của một nữ ca sỹ trẻ cùng một đại gia và vô số lời đồn đoán về mối quan hệ tình cảm giữa 2 người. Dù thực hư câu chuyện này chưa ngã ngũ song theo các chuyên gia pháp lý, việc tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook, Zalo là phạm pháp.
Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng CAND

Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng CAND

ANTD.VN - Ngày 10-9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 5 triệu đồng đối với Phạm Đình Khiêm về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” (theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP).
Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, 3 cá nhân bị phạt 35 triệu đồng

Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, 3 cá nhân bị phạt 35 triệu đồng

ANTD.VN -  Ngày 5-8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội phối hợp với CATP Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân đã vi phạm Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, tổng mức phạt là 35 triệu đồng.