Đang tìm chỗ sử dụng ma túy thì gặp 'Tổ công tác 311'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mua ma túy từ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhóm thanh niên đi taxi dự định đến huyện Chương Mỹ để sử dụng, nhưng đã gặp 'Tổ công tác 311' khi chưa đến điểm hẹn.

Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho hay, thực hiện kế hoạch tuần tra đêm sau giãn cách xã hội, liên tiếp trong nhiều ngày qua, Tổ công tác 311 - CAH Mỹ Đức đã bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 22h30 ngày 8-11, tại khu vực ngã 4 Phúc Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Tổ công tác 311 - CAH Mỹ Đức phát hiện 1 chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Lái xe khai tên Nguyễn Lương N, làm “taxi công nghệ”, đưa khách đến huyện Chương Mỹ theo yêu cầu. Trong xe của anh N có Nguyễn Văn Quyến (SN 1996) và Nguyễn Văn Minh (SN 1988) cùng trú tại xã Liên Châu, huyện Thanh Oai; Lê Văn Đại (SN 1984), trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội và Lương Thị K, ở tỉnh Hà Giang.

Lực lượng công an thu giữ trong túi phía sau của ghế trước, bên phải xe taxi có 1 gói giấy ăn màu trắng, bên trong có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng; 1 túi chứa 3 viên nén màu xám và 1 gói giấy chứa 1 viên nén màu xám. Bản thân Đại khai nhận là ma túy “ke” và “kẹo”. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ, niêm phong số ma túy, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở cơ quan công an.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Các đối tượng khai nhận tối 8-11, Đại rủ Quyền và Minh uống rượu. Tại quán nhậu, Minh gợi ý rủ Quyền và Đại góp tiền đi mua ma túy để sử dụng. Đại và Quyền đồng ý nhưng do Đại không có tiền, nên đã đề nghị mọi người chi tiền trước rồi chia nhau.

Sau đó, Minh và Quyền gom được 4,5 triệu đồng. Quyền gọi điện thoại cho một người đàn ông tên Quân, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, hỏi mua hộ 4 viên kẹo và 1 chỉ ke và ship đến tận nhà trọ của Đại.

Khi có ma túy, Đại đã bảo Lương Thị K đặt xe taxi công nghệ để cả nhóm đi về xã Ba Thá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội tìm chỗ sử dụng ma túy.

Tuy nhiên, khi đi đến ngã 4 Phúc Lâm, xã Phúc Lâm, các đối tượng đã gặp Tổ công tác 311 - CAH Mỹ Đức.