Đang tập huấn tại Mỹ, "nữ hoàng điền kinh" Lê Tú Chinh đón tin vui từ quê nhà

ANTD.VN - Nhà vô địch điền kinh nữ SEA Games 29, Lê Tú Chinh vinh dự được bầu chọn vào danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.

Đây là 10 gương mặt trẻ xuất sắc nhất toàn quốc được chọn ra từ 135 hồ sơ hợp lệ thuộc 10 lĩnh vực gồm: học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quản lý hành chính, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, hoạt động xã hội.

Lê Tú Chinh xuất sắc vượt qua nhiều đề cử để trở thành đại diện duy nhất trong lĩnh vực thể dục thể thao có tên trong danh sách cuối cùng.

Năm 2017, Tú Chinh trở thành tân "nữ hoàng điền kinh SEA Games" ở tuổi 20

Năm 2017, ở tuổi 20, Tú Chinh là VĐV nổi bật của điền kinh và thể thao Việt Nam nói chung khi giành trọn 3 HCV SEA Games 29 ở 3 nội dung đăng ký gồm 100m, 200m và 4x100m. Đây là 3 nội dung danh giá nhất môn điền kinh - môn Olympic cơ bản nhất của SEA Games.

Đón nhận tin vui này khi đang tập huấn tại Mỹ chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018, Tú Chinh không giấu nổi niềm hạnh phúc. "Đây là niềm tự hào, là động lực to lớn để em phấn đấu, gặt hái thêm nhiều thành tích, cống hiến nhiều hơn cho đất nước", Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 chia sẻ.

Tú Chinh và HLV Thanh Hương tại học viện IMG

Chung vui với Tú Chinh, HLV Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết hai cô trò đang nỗ lực tập luyện để phấn đấu đạt thành tích cao tại ASIAD vào tháng 8 tới, cũng như các giải đấu quốc tế khác.

Tú Chinh cùng HLV Thanh Hương lên đường tập huấn tại Học viện IMG (Florida, Mỹ) từ ngày 23-2 vừa qua. Tại đây, Tú Chinh được cung cấp toàn bộ những điều kiện tập luyện tốt nhất, từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi cho đến massage...

Bên cạnh HLV Thanh Hương, Tú Chinh còn được chuyên gia tại học viện IMG nhiệt tình hướng dẫn tập luyện

"Sau 20 ngày, hai cô trò đã làm quen với múi giờ, nếp sinh hoạt và khá hài lòng với điều kiện tập luyện. Có vài hôm thời tiết hơi lạnh, nơi ở lại gần biển nên có gió nhiều, song nhìn chung mọi thứ rất ổn", HLV Thanh Hương cho biết.

Chương trình tập huấn Mỹ của Tú Chinh kéo dài trong 4 năm, hướng tới 2 sân chơi lớn là ASIAD 2018 và Olympic 2020. Theo kế hoạch, VĐV sinh 1997 này sẽ tập huấn 6 tháng tại Mỹ trước khi sang Indonesia dự ASIAD khai mạc ngày 18-8, sau đó trở lại Mỹ tiếp tục tập luyện.