ANTD.VN - Theo văn bản mới nhất do Bộ Tư pháp ban hành, khi tiếp nhận yêu cầu đăng ký kết hôn, cơ quan đăng ký hộ tịch không yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như trước đây.
ANTD.VN - TP Hà Nội chỉ đạo không yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ đã đăng ký kết hôn) khi tiếp nhận yêu cầu đăng ký khai sinh.
ANTD.VN - Gọi điện thoại đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, khi bỏ sổ hộ khẩu, thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện ra sao, có cần xin giấy xác nhận cư trú?
ANTD.VN - Từ ngày 18/2, công dân khi đi làm các thủ tục hành chính không cần mang theo giấy khai sinh, đăng ký kết hôn bản giấy mà dùng dữ liệu điện tử, có mã QR Code. Đây là nội dung thông tư 01/2022, do Bộ Tư pháp ban hành, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020 về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Chúng tôi cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi con tôi 1 tuổi thì tôi bị nhà chồng xua đuổi. Sau đó, tôi phải ra đi tay trắng. Thậm chí ngay cả giấy tờ chứng minh mối quan hệ của mẹ con tôi cũng không có. Xin hỏi luật sư, tôi phải làm gì? Hoàng Thuy Thủy (Sơn La)
ANTD.VN - Kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước 2015 (SIPAS 2015) cho thấy, cấp sổ đỏ vẫn là thủ tục hành chính có các chỉ số hài lòng thấp nhất .
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế
hoạch số 198/KH-UBND, triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh
vực tư pháp cấp xã (khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn…) thuộc 18 huyện, thị
xã trên địa bàn thành phố.
ANTĐ - Ngày 20-4, CAP Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Ngọc Hùng (38 tuổi, trú ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội), đối tượng bị CQĐT CATP Hà Nội truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ANTĐ - Sau thời gian ly thân với chồng, chị Thủy (SN 1976, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) đi du học ở nước ngoài. Trở về nước, chị Thủy phát hiện chồng đã làm đám cưới với người phụ nữ khác nên đã tố cáo tới cơ quan chức năng...
ANTĐ - Phát hiện chồng hờ có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác bỏ bê Diệu và con, chị này đã cố níu kéo nhưng không được. Trong 1 lần cãi vã, cơn ghen trỗi dậy, Diệu đã cầm dao đâm chết gã chồng hờ.
ANTĐ - Có những nạn nhân mất tiền mà không trở thành công dân ở các nước phát triển và trở thành kẻ di dân lậu trên đất khách mặc dù đã chi hàng chục nghìn USD cho người môi giới. Những hôn thú giả để mong đổi đời ở xứ người và câu chuyện nhiều cảnh ngộ bi hài xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội.
ANTĐ - Dù chồng cũ vẫn đang kết hôn hợp pháp với người vợ thứ, người vợ cả đã ly hôn quay lại rủ đến UBND xã Xuân Canh (huyện Đông Anh, Hà Nội) đăng ký kết hôn trở lại. Sự việc càng khó hiểu khi chính quyền xã “vô tư” chấp thuận mà không cần biết sự thật về người đàn ông cùng lúc có 2 bà vợ và đều có đăng ký kết hôn hợp pháp.
ANTĐ - Nhiều cô gái không kết hôn được với người mình yêu, những em bé không được khai sinh, không ít gia đình bỗng dưng tan vỡ… Đó là hậu quả của việc tìm mọi cách để ra nước ngoài làm kinh tế nhưng hiểu biết lơ mơ về pháp luật, mà không biết đến bao giờ mới có thể giải quyết dứt điểm…
ANTĐ - Trong hành trình 15 năm trốn truy nã, Mai Văn Hàm (SN 1973), trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định đã kịp lấy vợ, sinh con, lập nghiệp. Nỗi dằn vặt của người đàn ông 40 tuổi suốt những năm qua là chẳng thể khai sinh cho con, vì sợ công an tìm ra tung tích.
ANTĐ - Do hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng không thể nuôi nổi con mà Nữ thì một mức
đòi chia tay, không thể níu kéo được. Nữ kiên quyết đòi cho con, không
chịu nuôi nên nếu để cô ấy đem con đi thì không biết sẽ giao nó cho ai,
đưa nó về đâu.
ANTĐ - Sau khi đi ăn Rằm tại nhà một người quen, trên đường về, Lù Văn Xương đã đánh vợ là chị Lò Thị Liên rồi bỏ về nhà ngủ. Khi tỉnh rượu, y quay lại tìm và phát hiện chị Liên đã tử vong.