TP. HCM

Đang đi xe máy, người đàn ông bị chém gần lìa tay

ANTD.VN - Nạn nhân đang đi xe máy trên đường bất ngờ bị 2 đối tượng chạy xe máy áp sát, dùng hung khí chém gần đứt lìa tay phải, chân bị thương nặng. Sau khi gây án, 2 đối tượng phóng xe bỏ chạy nhưng va chạm giao thông liền vứt xe chạy bộ tẩu thoát...

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đỗ Thanh Bình (SN 1975, ngụ quận 1). có thông tin cho rằng, ông Bình là người làm báo nhưng thông tin này chưa được xác thực.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 21-10, ông Bình điều khiển xe máy trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng từ quận 1 về quận Bình Thạnh. Khi đến đoạn vừa qua cầu Bông khoảng 300m thuộc quận Bình Thạnh, thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi cùng xe máy từ phía sau chạy lên áp sát, dùng hung khí tấn công.

Đối tượng ngồi sau vung hung khí chém gần đứt lìa tay phải và chém thêm nhiều phát vào chân ông Bình, làm ông này loạng choạng tay lái, té ngã xuống đường, bất tỉnh.

Sau khi gây án, 2 đối tượng rồ ga bỏ chạy thì va chạm với xe máy khác chạy cùng chiều ngã xuống đường. Lập tức, 2 tên vứt xe tháo chạy vào hẻm, tẩu thoát.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, trong tình trạng mất khá nhiều máu, thương tích nặng ở tay, chân, trong đó cánh tay phải gần đứt lìa.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.