Hủy 125.000 ấn bản in bìa nữ Tổng thống

Hủy 125.000 ấn bản in bìa nữ Tổng thống

ANTD.VN - Do dự đoán sai về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tạp chí Newsweek buộc phải thu hồi 125.000 ấn bản đặc biệt có hình bà Hillary Clinton với dòng chữ “Madam President” - Quý bà Tổng thống.
Bà Hillary Clinton "thất thủ" ở bang Florida

Bà Hillary Clinton "thất thủ" ở bang Florida

ANTD.VN -Hãng phân tích số liệu uy tín VoteCastr mới đây vừa tiết lộ, kết quả thăm dò mới nhất ở ngoài phòng bỏ phiếu tại bang quan trọng Florida cho thấy, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã dẫn điểm trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, cuối cùng ông Trump đã chiến thắng tại bang này, giành thêm 29 phiếu đại cử tri.
Bầu cử Mỹ 2016: Cuộc tổng tuyển cử đã chính thức bắt đầu

Bầu cử Mỹ 2016: Cuộc tổng tuyển cử đã chính thức bắt đầu

ANTD.VN - Rạng sáng 8/11 (theo giờ Mỹ), tức đầu giờ chiều 8/11 (theo giờ Hà Nội), các điểm bầu cử tại bang New Hamshire đã mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ cũng như hai viện của Quốc hội và thống đốc các bang, đánh dấu việc chính thức bắt đầu cuộc tổng tuyển cử ở nước này.
Hỗn loạn kết quả khảo sát trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ

Hỗn loạn kết quả khảo sát trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8-11, các hãng tin và đài truyền hình ở Mỹ đã tiến hành khảo sát để thăm dò ý kiến công chúng. Và kết quả thu về càng khiến cho cuộc đua vào Nhà Trắng thêm gay cấn, vì... sự hỗn loạn tỷ lệ ủng hộ.
Hacker Mỹ sẵn sàng đáp trả nếu Nga làm gián đoạn bầu cử

Hacker Mỹ sẵn sàng đáp trả nếu Nga làm gián đoạn bầu cử

ANTD.VN - Các hacker trong Chính phủ Mỹ được cho là đã “xâm nhập” vào mạng lưới viễn thông và hệ thống điện của Nga để sẵn sàng “trả đũa” trong trường hợp các cơ quan tình báo Nga tiến hành vụ tấn công mạng vào ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. 
Hơn 33 triệu cử tri Mỹ đi bầu cử sớm

Hơn 33 triệu cử tri Mỹ đi bầu cử sớm

ANTD.VN - Tính đến ngày 3-11 (giờ địa phương), đã có hơn 33 triệu cử tri trên toàn nước Mỹ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 dù trên thực tế phải còn 5 ngày nữa cuộc bầu cử này mới chính thức diễn ra.
Ông Trump nỗ lực lật ngược tình thế trước bà Clinton

Ông Trump nỗ lực lật ngược tình thế trước bà Clinton

ANTD.VN - Ông Donald Trump, ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa đang tập trung tổ chức chiến dịch vận động tranh cử tại các bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, nhằm đảo ngược tình thế và chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. 
Rạn nứt quan hệ với Philippines, Mỹ dừng cung cấp lô súng trường 'khủng'

Rạn nứt quan hệ với Philippines, Mỹ dừng cung cấp lô súng trường 'khủng'

ANTD.VN - Sau những rạn nứt trong quan hệ với đồng minh truyền thống Philippines, Mỹ đã quyết định dừng cung cấp lô súng trường 26.000 khẩu cho nước này.
Sau những rạn nứt trong quan hệ với đồng minh truyền thống Philippines, Mỹ đã quyết định dừng cung cấp lô súng trường 26.000 khẩu cho nước này.
Sau những rạn nứt trong quan hệ với đồng minh truyền thống Philippines, Mỹ đã quyết định dừng cung cấp lô súng trường 26.000 khẩu cho nước này.
Bầu cử Mỹ: Ông Trump vươn lên dẫn trước bà Clinton

Bầu cử Mỹ: Ông Trump vươn lên dẫn trước bà Clinton

ANTD.VN - Ngày 1-11, Washington Post và ABC News công bố kết quả thăm dò ý kiến dư luận, theo đó, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã vươn lên dẫn trước đối thủ từ Đảng Dân chủ với tỉ lệ số người ủng hộ lần lượt là 46% và 45%.
Bà Clinton trấn an người ủng hộ

Bà Clinton trấn an người ủng hộ

ANTD.VN - Ngày 31-10, tại thành phố Kent, bang Ohio (Mỹ), ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã lên tiếng thừa nhận sai lầm trong vụ bê bối email của bà trong thời gian đảm nhiệm Ngoại trưởng Mỹ, đồng thời khẳng định Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ không tìm thấy những nội dung nguy hại trong những email của đội ngũ cố vấn thân cận của bà. 
FBI có thể sai luật khi công bố điều tra email của bà Clinton

FBI có thể sai luật khi công bố điều tra email của bà Clinton

ANTD.VN - Ngày 30-10, Thượng nghị sĩ Harry Reid, lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã gửi một bức thư đến ông James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) với cáo buộc rằng, FBI có thể đã phạm luật liên bang khi thông báo điều tra loạt email mới bị rò rỉ của bà Hillary Clinton - ứng viên đảng Dân chủ hôm 28-10.