Đảng của Thủ tướng Putin có thể bị giải tán

ANTĐ -Báo Izvestia tại Nga ngày 10-2 tiết lộ một tin "động trời" - Đảng "Nước Nga thống nhất" cầm quyền có thể bị giải tán.

Theo các nguồn tin của báo, trong ban lãnh đạo “Nước Nga thống nhất” đang bắt đầu cuộc thảo luận nghiêm túc về tương lai của đảng cầm quyền, xem xét một số phương án, từ đổi tên cho tới giải tán đảng và tạo lập các lực lượng chính trị mới. Nguồn tin cho biết thương hiệu "Nước Nga thống nhất" đã bị xác định là hết sứ mệnh lịch sử.

Tuy nhiên, theo RT, Đảng Nước Nga thống nhất đã phủ nhận tin đồn về việc chia rẽ trong nội bộ, tuy nhiên, không loại trừ khả năng có thay đổi tên đảng trong tương lai. Ông Andrey Vorobyev, người đứng đầu Đảng Nước Nga thống nhất trong Duma Quốc gia Nga khẳng định, không có chuyện nội bộ đảng chia rẽ hay suy yếu. Đảng này đang dồn sức cho chiến dịch bầu cử Tổng thống Nga mà Thủ tướng Putin là ứng cử viên của đảng này và đẩy mạnh tăng cường vị trí của đảng. Để đạt được điều này, Đảng Nước Nga thống nhất sẵn sàng sử dụng các biện pháp, và nếu cần thiết, có thể thay đổi tên đảng.

Đảng của Thủ tướng Putin có thể bị giải tán ảnh 1
 Người dân Nga biểu tình ủng hộ ông Putin

Quá trình vận động bầu cử ở Nga đang bước vào giai đoạn cuối cùng trong khi bùng phát nhiều hoạt động chính trị của cả hai lực lượng ủng hộ đảng cầm quyền và phản đối. Nhiều cuộc diễu hành của người ủng hộ cũng như phản đối chính quyền hiện nay được tổ chức tại khắp nơi. Đông đảo nhất là cuộc mít tinh ở Matxcơva, ủng hộ ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin. Bất chấp thời tiết -15 độ C, hoạt động đã thu hút hơn 120.000 người. Ở đây xuất hiện áp phích với những dòng chữ: "Hỗn loạn - Không, Putin - Có", "Chúng ta không để nước Nga bị phá hoại", "Nga sẽ không lặp lại số phận của Liên Xô".

Ngày 4-3 tới, nước Nga sẽ bầu chọn tổng thống trong số 5 ứng cử viên. Những người này là Thủ tướng chính phủ hiện hành Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, người đứng đầu Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, thủ lĩnh Đảng "Nước Nga công bằng” Sergei Mironov, và một nhân vật tự tiến cử, doanh nhân Mikhail Prokhorov.