![]() |
Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) phát biểu chiều 29-5 |
Chiều 29-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là quy định về người nước ngoài xin quốc tịch Việt Nam cũng như những người Việt Nam ở nước ngoài khi trở về nhập quốc tịch Việt Nam.
Tham gia ý kiến vào dự án luật, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) phân tích, nhìn vào quy định tại khoản 3 Điều 19 của dự thảo luật thì luật đang sửa đổi theo hướng người xin nhập quốc tịch Việt Nam được giữ quốc tịch nước ngoài nếu điều đó phù hợp pháp luật nước ngoài, không gây phương hại đến an ninh, trật tự, lợi ích quốc gia và được Chủ tịch nước cho phép.
Theo đại biểu Dung, điều này có thể gây hiểu nhầm rằng cứ đáp ứng các điều kiện hình thức là được giữ cả hai quốc tịch. Trong khi đó, Luật hiện hành nêu rõ: Người nhập quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt nếu được Chủ tịch nước cho phép.
Do đó, bà Dung đề nghị sửa nội dung này theo hướng khẳng định rõ nguyên tắc một quốc tịch, chỉ cho phép giữ quốc tịch gốc nếu đáp ứng điều kiện cụ thể; đồng thời trong trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định chi tiết và được Chủ tịch nước cho phép.
![]() |
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên) phát biểu |
Nêu quan điểm ngược lại, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên) cho rằng, nên mở rộng việc người Việt Nam có hai quốc tịch. Theo đại biểu, ước tính hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong khi đó quan điểm của Đảng, Nhà nước đang muốn thu hút lực lượng trí thức, tinh hoa mang dòng máu Việt Nam về cống hiến cho đất nước.
Đồng quan điểm với đại biểu Thành, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) cho biết, rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đang rất hào hứng xin nhập quốc tịch để trở về làm việc tại Việt Nam.
Ông phân tích, nếu quy định cứng nhắc, buộc những người này muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải từ bỏ quốc tịch gốc, thì sẽ là rào cản lớn, nhất là khi gia đình, bố mẹ họ vẫn đang sống ở nước ngoài. Việc này chỉ nên áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt, như làm việc trong các cơ quan an ninh, quốc phòng.
![]() |
Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) phát biểu |
Liên quan đến quy định về việc người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Thân cho rằng, không nên bắt buộc họ phải dùng tên tiếng Việt. Việc giữ hay đổi tên là quyền cá nhân, nên để họ tự quyết định vì việc này không ảnh hưởng gì đến pháp luật hay an ninh quốc gia.
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành cũng cho rằng, quy định như trong dự thảo luật, người xin quốc tịch Việt Nam phải có tên bằng tiếng Việt, hoặc bằng tiếng dân tộc khác của Việt Nam… là khá cứng nhắc.
Theo đại biểu này, không nên quy định cứng là bằng tiếng Việt mà có thể bằng cả Việt hóa để bảo đảm hội nhập quốc tế. Ông dẫn ví dụ trường hợp cầu thủ bóng đá nhập tịch Nguyễn Xuân Son (tên Brazil là Rafaelson) và cho biết, chỉ nhìn vào cái tên Nguyễn Xuân Son sẽ không thể nhận dạng được nguồn gốc của người đó ở đâu.
"Vấn đề này cũng nên cân nhắc cho phù hợp, bảo đảm hội nhập quốc tế, thông lệ quốc tế và đồng thời cũng dễ trong công tác quản lý vì đọc tên lên người ta có thể biết được nguồn gốc của người nhập tịch" - đại biểu Thành nêu rõ.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu |
Tiếp thu, giải trình làm rõ hơn các ý kiến đại biểu nêu ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, vấn đề quốc tịch là vấn đề chính trị, pháp lý. Luật quốc tịch Việt Nam xuyên suốt qua các thời kỳ vẫn quy định nguyên tắc một quốc tịch.
“Chúng ta nới lỏng là nới lỏng điều kiện thông thoáng hơn trong việc thu hút những người gốc Việt và những người có trình độ cao nhập tịch hoặc trở lại quốc tịch để phục vụ cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” – Bộ trưởng Tư pháp nói.
Cũng theo Bộ trưởng Tư pháp, có một số khu vực công cần phải có những điều kiện đặc biệt, do vậy dự thảo quy định điều kiện đối với một số nhóm đối tượng này chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và phải thường trú ở Việt Nam. Luật đã linh hoạt quy định “trừ trường hợp có lợi cho nhà nước CHXHCN Việt Nam”.