Sau vụ lở núi làm 18 người chết:

Dân tiếp tục vào mỏ mót quặng

ANTĐ - Sau vụ lở núi làm chết 18 người, đến nay vẫn còn 1 người chưa được tìm thấy thì vào khoảng 9h30 sáng qua 12-9, tại khu vực gần nơi xảy ra vụ sạt lở, khoảng 20 người dân tiếp tục vào mót quặng. 

Sau khi phát hiện sự việc  trên, Công ty TP Thịnh Đạt, đơn vị được cấp phép khai thác mỏ tại đây đã báo cáo chính quyền huyện Mù Cang Chải. Trung úy Mùa A Vàng, CAH Mù Cang Chải cho biết, khi đoàn công tác đến khu vực trên thì đám đông bỏ chạy, lực lượng đã yêu cầu anh Sùng A Chinh, người đang tham gia mót quặng, về lập biên bản vụ việc.

Tại đây anh Chinh khai, vào khoảng 8h sáng 12-9, người em ruột là Sùng A Chư, cùng ở thôn Là Nở, xã Cao Phạ (Mù Cang Chải) gọi điện rủ đến địa điểm trên để đào mót quặng. Khi anh Chinh đến nơi đã thấy có khoảng 20 người đang mót quặng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ 6kg quặng chì và yêu cầu anh Chinh ký cam kết không tham gia mót quặng tại khu vực trên.