Dân quân và đặc nhiệm Berkut giải giáp quân đội Crimea

ANTĐ - Theo đài phát thanh tiếng nói nước Nga, chính lực lượng dân quân thân Nga và đặc nhiệm Berkut vừa được Moscow cấp hộ chiếu công dân Nga đã giải giáp quân đội và biên phòng Crimea trước khi quân của hạm đội biển Đen tiến vào.

Ở Krym hiện có rất nhiều “người lịch sự.” Người ta gọi những người đàn ông vũ trang ít nói mặc quân phục mà không có phù hiệu như vậy. Bắt đầu từ ngày 28-2, những người này đã nắm quyền kiểm soát các vị trí chiến lược quan trọng nhất trên bán đảo: Hội đồng Tối cao, sân bay Simferopol, sân bay Belbek ở Sevastopol và một số cơ sở khác.

Trong tất cả các trường hợp không có xung đột vũ trang, mặc dù vẫn lăm lăm súng trong tay, nhưng những người này luôn rất ít nói và cư xử rất lịch sự. Đó là lý do tại sao câu tìm kiếm trên mạng và cụm từ “những người lịch sự” rất nhanh chóng trở thành phổ biến trong các trang web tiếng Nga trên Internet.

Chính lực lượng đặc nhiệm Berkut đã giải giáp quân đội ở Crimea

Thật bất ngờ, chính "Những người lịch sự" là lực lượng đã giải giáp vũ khí của các quân nhân và bộ đội biên phòng Ukraina tại Balaclava rồi niêm phong các kho vũ khí và đặt trạm gác bảo vệ. Sự vụ tưởng như rất khó khăn này đã hoàn thành êm đẹp mà không có xung đột, chứ đứng nói đến đổ máu.

Các dân binh thân Nga đã được sự giúp đỡ của những người mới đây còn ở phe đối lập. Đó là các đơn vị "Berkut" không tuân thủ lệnh “giải thể” của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Avakov thuộc "chính phủ Maidan" Crimea (vừa bị hạ bệ) - những người mới được Nga ưu ái cấp cho hộ chiếu công dân Nga.

Hiện nay, ở Crimea, các đội dân quân thân Nga, trong đó có lực lượng dân quân Cossacks (lực lượng dân quân người Nga chống người Tatar ở Cremea) và các đơn vị đặc nhiệm "Berkut" đang bảo vệ Crimea khỏi nguy cơ xâm nhập từ phía các chiến binh “cánh tả” và các băng nhóm khác. Đã có mấy lần họ cố gắng “tới nơi”, nhưng, lần nào cũng phải rút ngay.