Đàn ông bị nướu răng dễ rối loạn cương dương

ANTD.VN - Các nhà khoa học trường Đại học Quảng Châu ở Trung Quốc đã phân tích dữ liệu từ 5 nghiên cứu được công bố từ năm 2009 và 2014, gồm 213.000 người tham gia trong độ tuổi 20-80. 

Kết quả cho thấy, rối loạn chức năng cương dương phổ biến hơn ở những người đàn ông mắc bệnh nha chu mãn tính, đặc biệt đối với những người dưới 40 tuổi và trên 59 tuổi. Nhiễm trùng nướu răng hoặc viêm nha chu là nguyên nhân chính gây mất răng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và xơ cứng động mạch.

Rối loạn chức năng cương dương và viêm nha chu mãn tính gây ra bởi các yếu tố nguy cơ như lão hóa, hút thuốc lá, tiểu đường và bệnh mạch vành. Nghiên cứu trước đây chỉ ra bệnh tiểu đường cũng ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và chức năng tình dục.