Dân Hà Nội chen nhau "bẹp ruột", mua hàng Gucci thanh lý

ANTĐ - Thông tin hàng Gucci thanh lý được bán ở 13 Đinh Lễ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lan truyền cực nhanh trên mạng, hàng trăm người lập tức kéo tới đây.

Từ chiều tối hôm qua (6-8), thông tin hàng Gucci thanh lý được bán ở số 13 Đinh Lễ bắt đầu lan truyền trên mạng. "Ví sale 70%, giầy nữ 70%, nam 60%, nước hoa 50%...", dòng thông tin này được chia sẻ khắp các trang facebook cá nhân. 

Những món đồ trị giá trên chục triệu đồng nay được bán với giá từ 3-5 triệu đồng. Vì thế, dù thông tin là đơn vị bán hàng mở cửa từ 9h-17h, song ngay từ sáng sớm hôm nay (7-8) đã có rất đông "tín đồ hàng hiệu" xếp hàng đợi sẵn trước cửa số 13 Đinh Lễ. 

Rất nhanh, chỉ khoảng nửa tiếng sau khi mở cửa, do lượng khách quá đông, cửa hàng đã phải treo biển "nghỉ kiểm kê".

Một vài hình ảnh người Hà Nội chen chúc mua hàng Gucci đại hạ giá.

Hàng trăm người kéo đến chật phố Đinh Lễ

Những người may mắn được vào trong mua hàng

Những chiếc ví trị giá cả chục triệu đồng, nay được giảm giá 70%

Các thùng hàng được khui ra

Hồ hởi thử đồ hiệu

Chen nhau đến "bẹp ruột" để mua Gucci thanh lý (Ảnh Facebook).

Lô hàng này được đem ra thanh lý, sau khi Sở công thương Hà Nội công bố kết quả điều tra cho thấy hoạt động trốn thuế trong vụ hàng hiệu Gucci - Milano. Cụ thể, trong ngày 7/12 và ngày 9/12/2012, Đội Quản lý thị trường số 4, 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép, đồ da nhãn hiệu Gucci, Milano tại số 63 Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm). Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 1.447 đôi giày, dép các loại; 5 chai nước hoa, 5.545 sản phẩm quần, áo, váy, dây lưng… 312 chiếc kính; 320 chiếc túi xách, ví…
Qua quá trình đấu tranh, xác minh làm rõ vụ việc đội quản lý thị trường số 14 đã đề xuất Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ra quyết định xử phạt hơn 42 triệu đồng và tịch thu 2.438 sản phẩm nhãn hiệu Gucci, 5.333 sản phẩm nhãn hiệu Milano và các nhãn hiệu khác. Theo đó, số hàng bị phát hiện là hàng thật 100%. Chuyên gia từ Italia đã bay sang xác nhận không có hàng giả trong đó. Tuy nhiên, toàn bộ hóa đơn giấy tờ đều thuộc lô hàng khác.