Phim về Công nương Diana

Phim về Công nương Diana

ANTĐ - Bức chân dung sống động về Công nương xứ Wales – Diana trong 2 năm cuối cùng của cuộc đời dựa trên những sự kiện có thật sẽ được tái hiện trong bộ phim “DIANA” ra rạp từ ngày 18-10 trên toàn quốc. 
Ấn tượng múa đương đại Anh

Ấn tượng múa đương đại Anh

ANTĐ - Candoco - nhóm múa bao gồm những nghệ sỹ khuyết tật từng tham gia trình diễn tại Olympic và Paralympic vừa khởi động cho Tuần lễ Vương quốc Anh tại Việt Nam. 
Huyền thoại Hằng Nga

Huyền thoại Hằng Nga

ANTĐ - Chương trình xiếc được thiết kế và dàn dựng dành riêng cho các khán giả nhỏ tuổi đón Tết Trung thu “Huyền thoại Hằng Nga - Đêm hội trăng rằm” sẽ diễn ra vào 20h các ngày 13 đến 15-9 tại trường Xiếc Việt Nam, Khu văn công Mai Dịch. 
Khóc và cười với “Mùa hạ cuối cùng”

Khóc và cười với “Mùa hạ cuối cùng”

ANTĐ - Phong cách riêng biệt của Nhà hát Tuổi trẻ đã được thể hiện đậm nét trong vở kịch “Mùa hạ cuối cùng”, tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn NSƯT Chí Trung. Ở đề tài chính luận nặng về tính giáo dục nhưng vở kịch lại trẻ trung, đầy ắp những tình huống hài hước. 

Sắp ra mắt “chợ” kịch bản

Sắp ra mắt “chợ” kịch bản

ANTĐ - “Chợ kịch”, tên gọi dân dã của trang web sắp ra mắt của đạo diễn Triệu Trung Kiên (Nhà hát Cải lương Việt Nam) đang hứa hẹn làm nên những thay đổi trong đời sống sáng tác của các nhà biên kịch. Chợ sẽ là nơi bày bán nhiều “mặt hàng” và nhu cầu mua bán cũng khác nhau.

Vẹn nguyên tính thời sự trong kịch Lưu Quang Vũ

Vẹn nguyên tính thời sự trong kịch Lưu Quang Vũ

ANTĐ - 25 năm sau ngày nhà viết kịch tài ba Lưu Quang Vũ ra đi sự hiện diện của các kịch bản vượt tầm thời đại và vẹn nguyên giá trị lịch sử của ông vẫn khiến sân khấu phía Bắc bấy lâu nay nhạt nhẽo bỗng “sôi sùng sục”. Chính các kịch bản để đời của Lưu Quang Vũ đã chắp cánh cho những ý tưởng giàu tính sáng tạo của lớp thế hệ đạo diễn đàn em thăng hoa.
Giữa ký ức chiến tranh và hiện tại

Giữa ký ức chiến tranh và hiện tại

ANTĐ - Sự kết hợp giữa nhà văn Chu Lai trong một kịch bản gay cấn và thấm đượm tình người cùng tài năng sân khấu của NSND Lê Hùng đã đem đến cho người xem vở kịch hấp dẫn, đề cập trực diện vấn đề xã hội nhức nhối hiện nay. Đặc biệt, sự kết hợp giữa 2 loại hình sân khấu và điện ảnh trong một vở kịch đã làm nên những khuôn hình đẹp trong vở diễn “Cuộc chiến của những người cùng chiến tuyến”.
Đưa nghệ thuật điện ảnh vào cải lương

Đưa nghệ thuật điện ảnh vào cải lương

ANTĐ - Được dàn dựng trên vở diễn đã từng ra mắt khán giả “Yêu là thoát tội”, tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn NSƯT Trần Quang Hùng, Nhà hát Cải lương Hà Nội đã thực hiện việc thử nghiệm đưa nghệ thuật điện ảnh vào sân khấu cải lương. Nhờ đó, vở diễn đã mang màu sắc hiện đại hơn nhưng không làm mất đi tư tưởng, nội dung do tác giả Lê Chí Trung chắp bút. 
“Mẹ ơi, con sắp lớn”

“Mẹ ơi, con sắp lớn”

ANTĐ - Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em”, Nhà hát Tuổi trẻ đã dàn dựng vở kịch về đề tài phòng chống xâm hại, lạm dụng lao động trẻ em với tựa đề “Mẹ ơi, con sắp lớn”, tác giả và đạo diễn: nghệ sỹ Sỹ Tiến. 
Cuộc chơi riêng của “những gã đầu bạc”

Cuộc chơi riêng của “những gã đầu bạc”

ANTĐ - Đều đặn mỗi năm một lần, các trại sáng tác kịch bản sân khấu vẫn được tổ chức nối nhau. Tìm kiếm kịch bản hay là mục đích cuối cùng nhưng sự thiếu vắng của các “bóng hồng” hay các tác giả trẻ khiến trại sáng tác thiếu đi sức sống. Dân trong nghề vẫn nói vui, đó chỉ là cuộc chơi của những gã đầu bạc. 

Múa đương đại về cuộc sống đô thị

Múa đương đại về cuộc sống đô thị

ANTĐ - Vào 20h ngày 7-6 tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật múa đương đại mang tên “Tiger Tiger, Burning Bright”. 
Kết hợp “Múa lân - Rối bụng - Xiếc”

Kết hợp “Múa lân - Rối bụng - Xiếc”

ANTĐ - Nhà hát Tuồng Việt Nam kết hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình thiếu nhi đặc biệt “Múa lân - Rối bụng - Xiếc” chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. 
Tẩy chay áo chống nắng thiếu thẩm mỹ

Tẩy chay áo chống nắng thiếu thẩm mỹ

ANTĐ - Chương trình múa đương đại kết hợp với triển lãm ảnh “Những bóng ma ban ngày” được nghệ sĩ Đoàn Minh Hoàn dàn dựng với mục đích “tẩy chay” những chiếc áo chống nắng thiếu mỹ quan. 
“À ố”

“À ố”

ANTĐ - Trở về Việt Nam sau sự thành công của vở xiếc “Làng tôi”, êkíp gồm đạo diễn Tuấn Lê, Nhất Lý và Nguyễn Lân đã bắt tay vào dàn dựng vở kịch xiếc thứ 2 “À ố”. 
Liên hoan múa không chuyên toàn quốc năm 2013

Liên hoan múa không chuyên toàn quốc năm 2013

ANTĐ - Tiếp nối thành công Liên hoan múa không chuyên toàn quốc lần thứ 2-2011 tổ chức tại tỉnh Tiền Giang, Bộ VH-TT&DL vừa giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Liên hoan múa không chuyên toàn quốc năm 2013. 
Khó khăn tìm lại thương hiệu

Khó khăn tìm lại thương hiệu

ANTĐ - Đến nay, Nhà hát Kịch Việt Nam đang là đơn vị nghệ thuật rơi vào cuộc khủng hoảng và dần mất đi vị thế “anh cả” của làng kịch nghệ phía Bắc. Chính vì thế, vừa qua, Bộ VH-TT&DL đã phê duyệt đề án kiện toàn và định hướng phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam nhằm vực dậy một nhà hát từng là niềm tự hào của anh em nghệ sỹ. 

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: Tôi luôn khâm phục cha mình

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: Tôi luôn khâm phục cha mình

ANTĐ - Năm 1965, nhạc sỹ Đỗ Nhuận tham gia trực tiếp vào quá trình dàn dựng vở opera đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20 -“Cô Sao”. Ông đồng thời cũng là tác giả của vở opera tuyệt vời này.  47 năm sau, năm 2012, con trai ông, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân đã bắt tay vào phục dựng 1.000 bản tổng phổ “Cô Sao” bị thất lạc của cha mình. PV Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam.