Đâm trọng thương 1 phụ nữ rồi định tự sát

ANTĐ - Kẻ có hành vi điên cuồng này là Mai Ngọc Khánh (SN 1990),  trú tại thôn Măng tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT CAH Ngọc Hồi cho biết,  đã  chuyển  hồ  sơ  vụ án “ Mai Văn Khánh – cố  ý  gây  thương tích” để đề  nghị VKS  truy tố   bị can Khánh  ra  trước  tòa án về  hành  vi côn đồ  mà  đối  tượng  này  đã   thực  hiện đối  với  bà Đào Thị Thanh Thắm. Kết  luận điều tra  xác định:

Khoảng 9h ngày 11-2-2014, Mai Ngọc Khánh đi  đến khu vực trước chợ thị trấn Plei kần định rủ người đánh bạc với mình. Sau đó, Khánh đến điểm bán quán giải khát và đồ tạp hóa ở vỉa hè đường Hùng Vương thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Plei kần của bà Đào Thị Thanh Thắm (SN 1962), hỏi mượn bộ bàn ghế để  ngồi  đánh bạc.  Bà Thắm từ chối, lập tức bị Khánh chửi và dọa giết.

Mai Ngọc Khánh

Bà Nguyễn Thị  Thơ là  dì  ruột của  Khánh  bán  hàng  tạp  hóa  gần  đấy nghe vậy liền trách mắng Khánh không  được  hỗn  với người  lớn. Nghe khuyên can, Khánh càng…hỗn hơn, chửi bà Thơ, bà Thắm và đe giết cả 2 người.

Đến khoảng 20h ngày 11-2, sau khi đi uống rượu  về, Khánh nảy ý định tìm bà Thắm, bà Thơ để trả thù. Anh ta đi mua 2 con dao rồi đi bộ đến nơi bà Thắm đang bán  hàng vờ  hỏi mua mực khô. Tưởng thật, bà Thắm lấy mực đưa cho Khánh. Bất ngờ Khánh rút 2 con dao đâm vào ngực bà Thắm. Bà Thắm vùng chạy và hô hoán người dân. Khánh cầm dao quay sang đuổi bà Thơ nhưng không kịp. Đối tượng sau đó dừng lại, dùng dao đâm tự vào  bụng rồi  gục  xuống  đường.

Bà Thắm được  cấp  cứu kịp  thời nên  thoát  chết, nhưng bị tổn  hại 56% sức  khỏe. Sau  khi  khởi  tố  vụ án, đến  ngày  5-6, khi Khánh đi  chữa  trị  vết  thương về, Cơ quan CSĐT CAH Ngọc Hồi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam  Mai Ngọc Khánh  để điều tra về tội danh “ Cố ý gây thương tích”.