Đầm Hồng đang bị “xẻ thịt”

(ANTĐ) - “Theo bản đồ địa chính năm 1994, đầm Hồng (quận Thanh Xuân) có diện tích gần 200.000m2. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đầm Hồng đang bị thu hẹp do sự lấn chiếm ồ ạt của nhiều cá nhân.  Việc đầm Hồng bị “xẻ thịt” đã khiến dư luận bức xúc”...

Đầm Hồng đang bị “xẻ thịt”

(ANTĐ) - “Theo bản đồ địa chính năm 1994, đầm Hồng (quận Thanh Xuân) có diện tích gần 200.000m2. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đầm Hồng đang bị thu hẹp do sự lấn chiếm ồ ạt của nhiều cá nhân.  Việc đầm Hồng bị “xẻ thịt” đã khiến dư luận bức xúc”...

Diện tích đầm Hồng ngày càng bị thu hẹp
Diện tích đầm Hồng ngày càng bị thu hẹp

Ngang nhiên lấn chiếm

Trên đây là phản ánh của bà con sống tại tổ 19 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Theo ông Nguyễn Xuân Khang - cán bộ hưu trí ở phố Bùi Xương Trạch: “Việc đầm Hồng bị lấn chiếm đã diễn ra  khá lâu nhưng thời gian gần đây hiện tượng này diễn biến ngày càng phức tạp nghiêm trọng. Có ngày có tới vài chục xe chở đất đá, phế thải đổ xuống đầm. Chúng tôi ra góp ý can ngăn thì bị đe dọa, trả thù.

Mặc dù người dân đã báo với UBND phường về vấn đề này nhưng đến nay không thấy chuyển biến gì. Một số hộ dân lấn chiếm hồ tuy đã bị cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm nhưng chỉ sau đó ít lâu là “đâu lại vào đấy”. Do đầm Hồng thuộc địa phận của nhiều phường nên đã rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”.

Cũng theo ông Khang, đến thời điểm hiện tại hàng nghìn mét vuông diện tích của đầm Hồng đã biến thành nhà ở, đất vườn. Việc chiếm đất được thực hiện theo quy trình: Vật liệu đổ xuống, vườn, nhà mọc lên. Sau đó đối tượng lấn chiếm cho dựng lều bạt và kiên cố hóa dần bằng cách quây gạch, xây nhà rồi thực hiện việc mua, bán kiếm lời. Khổ nhất là những người ở nơi khác đến do không biết rõ nguồn gốc đất nhưng cả tin đã bỏ ra không ít tiền mua phải đất lấn chiếm, đất nằm trong quy hoạch nên nếu bị thu hồi đất sẽ rơi vào cảnh trắng tay…

Có mặt tại khu vực đầm Hồng giữa tháng 2-2010 chúng tôi thấy lo lắng của người dân nơi đây về nguy cơ biến mất của đầm Hồng là có căn cứ. Diện tích mặt nước đã bị thu hẹp đáng kể, trên đó là nhiều bãi đất trống nằm xen kẽ xung quanh đầm, có bãi mới được san lấp. Cắt ngang đầm là một con đường chứa đầy phế thải xây dựng và rác. Đây là lối đi chính cho các phương tiện vào đổ đất san lấp đầm.

Chính quyền địa phương “lực bất tòng tâm”?

Theo Quyết định 1888/QĐ-UB ngày 22-4-2009 của UBND thành phố Hà Nội, 115,957m2 (trong tổng số trên 200.000m2) thuộc đầm Hồng đã được giao cho BQLDA thoát nước Hà Nội để thực hiện dự án cải tạo hiện trạng và kè bờ đầm Hồng. Tuy vậy đến nay, hàng nghìn mét vuông đã bị san lấp. Theo lãnh đạo UBND phường Khương Đình, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm tại đầm Hồng là do đầm có diện tích quá rộng, là nơi tiếp giáp với nhiều phường, đầm lại nằm ở khu vực thưa dân cư.

Ngoài ra một phần diện tích đầm do người dân lấn chiếm từ những năm trước. Theo bản án số 757/HSST năm 1995 của TAND TP Hà Nội thì toàn bộ số đất tại khu vực đầm Hồng đã bị 6 bị cáo mua bán bất hợp pháp sẽ bị thu hồi giao cho chính quyền địa phương quản lý, nhưng đến nay phần diện tích này vẫn chưa thu hồi được do chưa xác định được cụ thể mốc giới, diện tích đất...

Được biết, để giải quyết tình trạng lấn chiếm đầm Hồng, cuối tháng 1-2010, UBND quận Thanh Xuân và chính quyền phường sở tại đã tổ chức thu dọn hàng nghìn mét khối đất đá, phế thải đổ trái phép xuống đầm. UBND phường Khương Trung, Khương Đình đã kiểm tra  xử lý thu giữ nhiều phương tiện chở đất, phế thải san lấp đầm, đồng thời cử người chốt trực thường xuyên nhưng do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên không ngăn chặn được triệt để…

Theo những người dân sống tại khu vực, biện pháp chống lấn chiếm hữu hiệu nhất là việc đẩy nhanh tiến độ dự án kè đầm. Song đến thời điểm hiện tại dự án này mới đang ở giai đoạn kê khai đất, tài sản của các hộ dân liên quan đến dự án. Để cải thiện cảnh quan đầm Hồng, chống lấn chiếm, đề nghị chính quyền địa phương cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm đồng thời phối hợp chặt chẽ với BQLDA thoát nước đẩy nhanh tiến độ cải tạo, kè đầm Hồng, tránh tình trạng đến khi kè xong, đầm Hồng chỉ còn là ao… tù bé xíu.

Quốc Hoàn