TP.HCM

Đâm chồng trọng thương vì bị đòi ký đơn ly hôn

ANTĐ - Chồng có bồ nhí, đối xử tệ bạc với vợ nhiều năm liền. Trong một lần cự cãi vì chồng đòi vợ kí vào đơn ly hôn, tức giận người vợ hai tay cầm 2 dao đâm trọng thương chồng.

Ngày 15/11, tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Thúy Huệ (SN 1967, ngụ Quận 2, TPHCM) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Trần Thúy Huệ và anh Nguyễn Quý Nhân là vợ chồng và cưới nhau năm 1992, có với nhau hai người con. Cả hai vợ chồng cùng chung sống tại căn nhà ở đường số 5, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Bị cáo Huệ khóc nức nở sau phiên xử...

Từ năm 2007, hai vợ chồng Huệ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Huệ biết được chồng mình có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác và thường xuyên về nhà đánh đập vợ con.

Khoảng 8h sáng ngày 26/4/2010, vợ chồng Huệ lại tiếp tục mâu thuẫn và to tiếng với nhau. Huệ bỏ đi ra ngoài lấy xe định bỏ về nhà mẹ ruột ở huyện Củ Chi. Anh Nhân ngăn cản không cho Huệ đi nên giật lấy chìa khóa xe rồi đi ra phía sau nhà. Lúc này, Huệ chạy theo chồng đòi giật lại chìa khóa. Trong lúc giằng co, anh Nhân làm chìa khóa va trúng vào tay Huệ chảy máu.

Sau một hồi cự cãi, anh Nhân lấy giấy ra viết đơn ly hôn và yêu cầu Huệ ký vào đơn. Trong lúc anh Nhân đang ngồi viết đơn trên bàn ăn thì bất ngờ Huệ cầm 2 con dao Thái Lan có sẵn trong bếp cùng lúc đâm hai nhát vào lưng anh Nhân gây thương tích. Gây án xong, Huệ bỏ đi ra ngoài. Riêng anh Nhân được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, bị tổn hại sức khỏe 55%.

...và nhìn mặt người thân trước khi bị áp giải về trại tạm giam

Ngày 23/9/2010, anh Nhân làm đơn tố cáo vợ lên cơ quan công an. Đến ngày 15/3/2010, Huệ bị bắt tạm giam.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thúy Huệ khai nhận, do trước đó nhiều lần bị chồng bạo hành, đánh đập, trước lúc gây án, trong khi cãi nhau bị cáo thấy chồng mình đang lom khom tìm một vật gì đó định đánh. Ttrong lúc túng quẫn tức giận chồng mình ra ngoài có bồ nhí còn về nhà hành hung cả vợ con nên Huệ đã gây thương tích cho chồng bằng 2 nhát dao.

Xét thấy hành vi của bị cáo là xâm phạm đến sức khỏe của người khác, mặc dù bị cáo đã ăn ăn hối cãi và thành thật khai báo nhưng bản án mà tòa sơ thẩm đã xử phạt bị cáo trước đó là đúng người, đúng tội. Do đó HĐXX quyết định không xét giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thúy Huệ trước đó.