TP.HCM:

Đâm chết người vì muốn trả thù cho bạn

ANTĐ - Sau khi người bạn bị đánh phải nhập viện, Nghĩa cùng chính người bạn này quay lại truy sát, khiến 1 người trong nhóm đối thủ tử vong.
Ngày 13/8, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Quốc Nghĩa (SN 1989, ngụ quận Bình Tân) 21 năm tù giam về 2 tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”. 
Theo cáo trạng, đêm 14/1/2012 Nghĩa và Đinh Văn Tuấn ngồi xem một số người khác chơi bài tại hẻm đường liên khu 10 -11, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Lúc này, Nguyễn Quốc Uyên điện thoại hẹn Nghĩa ra đầu hẻm để đánh nhau vì cả hai đã có mâu thuẫn từ trước. Nghĩa nhờ Tuấn đứng ra dàn xếp giúp. Một lúc sau thì Nghĩa biết tin Tuấn bị nhóm của Uyên chém phải nhập viện. 
Đâm chết người vì muốn trả thù cho bạn ảnh 1
Bị cáo Trịnh Quốc Nghĩa, bị áp giải ra khỏi phòng xử

Ngay sau đó Trịnh Hữu Hoàng (cậu ruột của Uyên) tiếp tục gọi điện thoại thách thức Nghĩa: “mày đang ở đâu? tao chơi với mày nè”. Vì muốn trả thù, Nghĩa và Tuấn chuẩn bị gậy gộc mai phục nhóm của Hoàng tại hẻm khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
Đến 2h sáng 15/2/2012, thấy Hoàng về tới hẻm trên, Nghĩa và Tuấn cầm gậy gộc xông ra đuổi đánh. Hoàng bỏ chạy, Nghĩa rút dao thủ sẵn truy sát khiến đối thủ tử vong. Một người khác đi cùng Hoàng cũng bị Nghĩa và Tuấn đánh trọng thương. 
Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT quận Bình Tân đã bắt giữ các đối tượng trên.
Tại phiên tòa, Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét lỗi phải của 2 bên, HĐXX thuộc TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nghĩa với mức án như trên.