TP.HCM:

Đâm chém trên đại lộ trong đêm, 1 chết, 1 bị thương

ANTĐ - Ngồi chơi game trong tiệm internet thì giữa hai thiếu niên xảy ra xích mích. Để giải quyết cả hai rủ ra đại lộ quyết chiến. Sau màn ẩu đã, một người chết, người còn lại bị thương nặng.

Ngày 15/11, các đơn vị nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT công an quận 2 vào cuộc điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến làm một người chết và một người bị thương nặng, xảy ra vào đêm 14/11 trên đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Hữu Tiên (SN 1996, ngụ phường An Phú, quận 2). Theo điều tra bước đầu, vào đêm 14/11 Tiên và Phạm Thành Đạt (SN 1997) cùng chơi game tại tiệm internet trên đường Lương Định Của, quận 2.

Hiện trường nơi vụ hỗn chiến xảy ra làm hai người thương vong


Tại đây, Tiên và Đạt xảy ra xích mích. Cả hai đều hung hăng muốn dằn mặt đối thủ nên rủ nhau ra đại lộ Mai Văn Chí giải quyết. Một số thanh niên khác cũng có mặt tham gia, đến nay công an đang làm rõ nhóm đối tượng  trên.

Sau màn ẩu đã Tiên được người dân phát hiện nằm gục tại giao lộ Lương Định Của- Nguyễn Thị Định, quận 2 với vết thương trên ngực. Đạt cũng bị trọng thương nằm cách đó vài chục mét. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Tiên đã tử vong trên đường đi.

Cơ quan điều tra phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường


Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an quận 2 và các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Hai chiếc xe máy bỏ lại tại hiện tường được tạm giữ để làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ một số nghi can có liên quan đến vụ ẩu đã kinh hoàng trên. Vụ án đang được mở rộng điều tra.