Đảm bảo trật tự đô thị phải theo hướng bền vững

ANTĐ - Chiều nay 19-7, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác trật tự 6 tháng đầu năm 2016 của lực lượng CSTT. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng Phòng CSTT, CATP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng CSTT đã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 09 về “Năm trật tự và văn minh đô thị” 2016; đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp phương án đảm bảo ANTT tại địa bàn công cộng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đi lại, diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Lực lượng CSTT đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính tại các điểm, tụ điểm kinh doanh lấn chiếm hè phố, lòng đường; trông giữ phương tiện không đúng nơi quy định; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền trên cả bề rộng lẫn chiều sâu; đã làm chuyển biến tích cực trong nhân thức của người dân, tự giác chấp hành các quy định về trật tự công cộng, sắp xếp và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị, qua đó gióp phần tạo nên bộ mặt Thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp và văn minh.

Lực lượng CSTT, CSBV phối hợp với bảo vệ các bệnh viện đảm bảo ANTT, không để tình trạng trông giữ xe trái phép

Trên lĩnh vực đảm bảo công tác ứng trực thông tin 113, lực lượng CSTT-PƯN tiếp nhận thông tin và giải quyết tin báo 24/24h; kịp thời triển khai đến hiện trường giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT theo đúng phương châm “nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất”; ngăn chặn, bắt giữ, trấn áp tội phạm không để hậu quả xấu xảy ra; thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng của CATP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải biểu dương những kết quả, thành tích lực lượng CSTT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016. Đại tá Đào Thanh Hải cũng thông tin, trong 6 tháng đầu năm, TP Hà Nội đã đầu tư rất nhiều công sức, biện pháp giúp cho thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo TTĐT đã được đồng chí Phó Giám đốc chỉ rõ. Như việc kiểm tra, đôn đốc còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm, lòng đường hè đường làm nơi kinh doanh, đỗ phương tiện; sử  dụng xe đạp tuần tra, tuyên truyền đảm bảo TTĐT chưa đạt hiệu quả như mong muốn; chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, hè phố. Tại nhiều địa bàn ngoại thành vẫn chưa chú trọng giải quyết vi phạm trật tự hành lang ATGT, họp chợ dưới lòng đường; nhiều đơn vị triển khai, tuyên truyền còn mang nặng tính hình thức….

Chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị đang gặp phải, Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh công tác TTĐT phải chủ động, làm kiên trì, quyết liệt, lâu dài. Các đơn vị cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh ở mặt đường không vi phạm TTĐT, vệ sinh môi trường; tăng cường sử dụng xe đạp giải quyết TTĐT; tham mưu hiệu quả với các cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc, đảm bảo TTĐT, vệ sinh môi trường; tăng cường giải quyết TTĐT tại các điểm nóng như bệnh viện, trường học, chợ cóc…; giải tỏa hành lang vi phạm ATGT đường sắt; xóa bỏ mái che, mái vẩy; chấm điểm đánh giá hiệu quả, hạn chế của các địa bàn có tuyến phố văn minh trật tự đô thị.

“Các địa bàn kiên quyết không để hàng đêm hoạt động quá giờ, ra thông báo đối với những địa bàn nào để vi phạm tồn tại. Rà soát lại những CBCS không đạt hiệu quả trong công tác, bổ sung những cán bộ chiến sĩ đủ năng lực trình độ, lễ tiết tác phong nhằm đạt hiệu quả cao”-Đại tá Đào Thanh Hải chỉ rõ.