Đảm bảo phòng, chống hiệu quả dịch Covid -19, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 5-10, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Công an Quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV. Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Đoàn thanh niên, Phụ nữ... dự hội nghị tại hội trường lớn CATP.

Phòng dịch hiệu quả, giữ vững bình yên Thủ đô

Trong Quý III, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH; tiếp tục phát huy vai trò vừa là lực lượng chính đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, vừa là một trong những lực lượng nòng cốt phòng, chống dịch nơi tuyến đầu.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP
Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP

Tham mưu UBND thành phố thành lập các chốt kiểm soát người, phương tiện ra, vào thành phố tại các tuyến đường lớn, nhỏ giáp ranh tỉnh ngoài, được triển khai từ ngày 14/7 và do CATP Hà Nội chủ trì. Chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện lập các chốt phòng chống dịch “ngay từ gốc” ở đầu ngõ, ngách, thôn, xóm nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra, vào, đồng thời, thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, trấn áp các loại tội phạm và xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.

CATP cũng đã chủ động tham mưu UBND Thành phố triển khai các phân hệ phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; Triển khai các biện pháp công tác Công an đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”; Triển khai các biện pháp cụ thể, Phương án phòng chống dịch Covid-19 trong nội bộ, bảo vệ sức khỏe CBCS, bảo đảm quân số thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Thống kê, tính từ 14/7/2021 đến 20/9/2021, CATP Hà Nội đã kiểm soát 986.050 lượt phương tiện với hơn 1,2 triệu lượt người, trong đó, đã yêu cầu 146.263 phương tiện quay đầu đối với phương tiện; phát hiện và đưa 614 người nghi nhiễm đi cách ly. Lập hơn 3.000 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19; thành lập 12 tổ cơ động mạnh của CATP (chuyển thể từ mô hình 141), Công an cấp huyện tăng cường 789 tổ công tác với 2.235 CBCS xuống Công an cấp xã. Tính từ 24/7/2021 đến 15/9/2021, đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 39.718 cá nhân và 188 cơ sở, tổ chức vi phạm với tổng số tiền phạt gần 59 tỷ đồng.

Đồng chí Giám đốc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT

Đồng chí Giám đốc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT

CATP Hà Nội tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; nhất là việc nhận diện đối tượng phạm tội trong và sau thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa và biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận.

Theo đó, đã kiềm chế, kéo giảm sâu số vụ phạm tội về trật tự xã hội nói chung (-34%) và phạm pháp hình sự nói riêng (-32,1%) so cùng kỳ năm 2020; hầu hết các án được kéo giảm, như: Giết người (-76%); Bắt giữ người trái pháp luật (- 90%), Cố ý gây thương tích (- 53,6%); Cướp tài sản (tính chất rất nghiêm trọng) (-32,1%), Cướp giật TS: (- 21,6%), Trộm cắp TS (-35,2%),... Điều tra khám phá trong kỳ đạt tỷ lệ cao 88,9%, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Các địa bàn kéo giảm sâu, nổi bật là; Chương Mỹ (-69%), Thanh Trì: (-66%), Nam Từ Liêm (-63%), Mê Linh (-57,5%), Phúc Thọ (-53%).

Cùng với đó, CATP thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đặc biệt đã kịp thời tuyên truyền, phản ánh kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công an Thành phố, các gương điển hình của cán bộ, chiến sỹ.

Chủ động nhận diện sớm, từ xa, bảo vệ thành quả pháo đài chống dịch

Gợi mở các đơn vị thảo luận với yêu cầu : "Cấp cơ sở báo cáo rõ tình hình, nhận xét, kiến nghị về cơ chế phối hợp giữa xã, phường, thị trấn với quận và các phòng nghiệp vụ", Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá: Quý III nằm trọn vào khoảng thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Trong giai đoạn này đặt ra rất nhiều những nhiệm vụ quan trọng. Chính vì lẽ đó, các đơn vị tham luận cần tập trung phân tích những bài học kinh nghiệm và dự báo nhận diện, đánh giá tình hình trong thời gian tới để đề xuất.

Lần lượt các đơn vị từ cấp phường như CAP Trung Hòa, Giáp Bát, Công an xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, CAQ Bắc Từ Liêm, các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã báo cáo tình hình, vấn đề nổi trên địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, phòng, chống dịch hiệu quả từ nay đến cuối năm.

Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng các cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng các cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phân tích sâu tình hình và dự báo diễn biến có thể diễn ra trong thời gian tới, các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Đại tá Trần Ngọc Dương...đã chỉ rõ những yêu cầu nhiệm vụ cho các đơn vị trong CATP Hà Nội triển khai thực hiện. Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị tập trung nổi bật hơn nữa công tác xây dựng lực lượng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các mặt công tác nhất là vừa bảo vệ thành quả chống dịch, đồng thời gấp rút hoàn thành những chỉ tiêu, yêu cầu công tác cuối năm.

Chỉ rõ những nguy cơ có thể gây mất ANTT hậu giãn cách, ảnh hưởng do dịch bệnh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu chỉ huy các đơn vị, Công an quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt những kế hoạch, phương án của Bộ Công an, CATP Hà Nội về đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; lưu ý những hệ, loại tội phạm bắt nguồn từ nguyên nhân ảnh hưởng do dịch bệnh, cũng như tập trung giải quyết các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng...

Đánh giá về công tác phòng, chống dịch cũng như bày tỏ lo lắng trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên thế giới, khu vực và trong nước tại một số điểm, khu vực cụ thể, các đồng chí Đại tá Trần Ngọc Dương và Đại tá Nguyễn Hồng Ky lưu ý tiếp tục kiểm soát chặt việc ra vào thành phố tại 22 chốt cửa ngõ Thủ đô. Công an các quận, huyện và thị xã giáp ranh với những tỉnh, thành bạn cần tập trung kiểm soát, đảm bảo không để dịch bệnh xâm nhập vào pháo đài chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ liên quan đến những dự án, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về quản lý dân cư, cấp, trả CCCD gắn chíp cũng như phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác của các đơn vị trong CATP, phòng, chống dịch cuối năm.

Quyết liệt, nhanh chóng, hiệu quả từng mục tiêu, phần việc

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trong Quý III.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Giám đốc CATP lưu ý, mặc dù dịch bệnh dần được kiềm chế, trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng kèm theo đó là các loại tội phạm như “tín đụng đen”, cưỡng đoạt tài sản, cướp, cướp giật tài sản; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, cố ý gây thương tích; tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, đầu cơ trục lợi..., nguy cơ tai nạn giao thông, cháy nổ sẽ gia tăng... Những yếu tố trên đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, mỗi chỉ huy phải gương mẫu; khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn, quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục tập trung, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ đã được nêu trong Báo cáo sơ kết Quý III/2021 của Công an Thành phố.

Cụ thể: Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệm vụ nhằm nắm chắc, toàn diện tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; trên cơ sở đó dự báo, đánh giá đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; Những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, tiêu cực, sai phạm, việc triển khai các chính sách hỗ trợ trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch; nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là công nhân và người lao động bị mất việc làm, người lang thang, cơ nhỡ, yếu thế trong xã hội...

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích

Triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp, tập trung đông người, biểu tình gây rối an ninh, trật tự trong và sau dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Công an Thành phố về đảm bảo an ninh chính trị, tăng cường phòng chống, đấu trang tội phạm cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, đầu cơ trục lợi, khai thác cát trái phép; các đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, địa bàn bến, bãi tập kết, trung chuyển ma túy...

Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần thực hiện mục tiêu giảm tội phạm, nhất là kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, luôn phải chú trọng kết hợp chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội để chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, tuần tra mật phục, các tổ công tác 141...

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác tham mưu, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, Giám đốc CATP chỉ rõ các đơn vị, địa bàn phải chủ động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; tăng cường điều tra cơ bản, rà soát các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự để kiện toàn, bố trí, phân công lực lượng 141 cho phù hợp; Chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm,

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen các đơn vị, cá nhân đạt thành tích

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen các đơn vị, cá nhân đạt thành tích

“CATP bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố hàng năm; đồng thời, căn cứ vào tình hình, thực tiễn công tác đấu tranh để xây dựng, triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội”- Giám đốc CATP nêu rõ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Tiếp tục thực hiện 02 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, trong đó đối với Kế hoạch cấp CCCD giai đoạn 3. Theo Giám đốc CATP, đây là giai đoạn khó, do vậy yêu cầu Công an các đơn vị phải có phương án rõ ràng, triển khai quyết liệt như đợt cao điểm, từ công tác điều tra cơ bản, xác định đối tượng cấp, đảm bảo tối đa công suất của các thiết bị, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể cho chỉ huy các cấp, hoàn thành trước ngày 10/10/2021.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích

“Các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Trước mắt, huy động lực lượng khẩn trương hoàn thành việc cập nhật thông tin tiêm chủng của gần 6 triệu công dân lên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt thực hiện, chỉ huy các cấp phải vào cuộc, đốc công, sát việc để đảm bảo tiến độ, hoàn thành trước ngày 10/10/2021”- Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Triển khai các Quyết định của Giám đốc Công an Thành phố về ban hành Quy định phân công, phân cấp tuyến tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; Quy định phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến, bãi, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu các đơn vị tập trung xây dựng, hoàn thiện, triển khai các Quyết định, quy định, quy trình, quy chế, Đề án trên các lĩnh vực, đảm bảo thống nhất, củng cố các hệ lực lượng; xây dựng lộ trình tổ chức Công an xã chính quy tại 268 xã còn lại từ nay đến tháng 6/2022; ban hành Nghị quyết và Đề án về việc sắp xếp lại đội ngũ chỉ huy trong CATP; Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp sai phạm. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời thăm hỏi, động viên CBCS ốm đau, bị thương khi làm nhiệm vụ.

CATP Hà Nội đang kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch cũng như đưa, đón, giúp đỡ người dân từ các tỉnh miền Nam trở về quê đảm bảo an toàn

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid - 19; Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố - Chung sức vì cộng đồng”. Để trở thành “lá chắn phòng, chống dịch Covid-19”, Giám đốc CATP yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tham mưu CATP báo cáo Bộ Công an, Thành phố bổ sung vắc xin, thuốc, thiết bị, vật tư y tế cho CATP phục vụ công tác phòng, chống dịch; tiếp tục tham mưu triển khai ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý di, biến động của người dân, quản lý người tiêm vắc xin, diện chính sách...

Công an các đơn vị, quận, huyện thị xã tập trung triển khai Chỉ thị số 22 ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; chú trọng công tác quản lý người dân từ vùng có dịch di chuyển về quê.

Tại 22 chốt kiểm soát ra vào Thành phố cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào Thành phố, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình, quy định, an toàn...