Cúm gia cầm lan rộng 16 tỉnh

Cúm gia cầm lan rộng 16 tỉnh

ANTĐ - Chiều 19-2, Cục Thú y xác nhận đã có thêm 5 tỉnh xuất hiện cúm gia cầm. Như vậy, đến nay cả nước đã phát hiện có 64 ổ dịch tại 16 tỉnh: Đắk Lắk, Long An, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Nam Định, Phú Yên, Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ và Vĩnh Long. Dịch đã làm 51.880 con gia cầm mắc bệnh và 66.388 con gia cầm phải tiêu hủy.
Cùng ngày, Bộ NN&PTNT yêu cầu các tỉnh, thành thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử
Tóm gọn đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt

Tóm gọn đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt

ANTĐ - Vào Tây Nguyên làm ăn, Tùng đã theo nhóm bạn xấu gây ra nhiều vụ cướp giật nghiêm trọng. Khi bị cơ quan công an phát hiện và khởi tố, Tùng bỏ trốn, và mới đây khi y trở về quê nhà đã bị lực lượng công an sở tại tóm gọn.

Nhiều người sập bẫy trò lừa đảo "bầu cua" ngày Tết

Nhiều người sập bẫy trò lừa đảo "bầu cua" ngày Tết

ANTĐ - Tối ngày 6-2, Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi bắt, xử lý nhiều tụ điểm đánh bạc dưới hình thức quay bầu cua. Qua điều tra, Công an huyện Sơn Tịnh phát hiện trò lừa đảo của các đối tượng tổ chức quay bầu cua khiến nhiều người dân sập bẫy.
Bị tố tiêu cực, giám đốc trung tâm y tế "trù dập" nhân viên

Bị tố tiêu cực, giám đốc trung tâm y tế "trù dập" nhân viên

ANTĐ - CAH Ea Kar (Đắk Lắk) đã xác minh và làm rõ, trong 13 nội dung ông Nguyễn Văn Cần - nhân viên kế toán, tố giác ông Lương Đình Tháp - Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Ea Kar, có hành vi tiêu cực có tới 4 nội dung ông Tháp có dấu hiệu vi phạm các nguyên tắc, về quản lý tài chính của Nhà nước và 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. 
Nhà nhỏ đập bỏ… nhà to cho xây (!)

Nhà nhỏ đập bỏ… nhà to cho xây (!)

ANTĐ - Cuối tháng 12-2013, UBND phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng nhà ở của hộ Nguyễn Văn Dũng tại tổ dân phố 1. Vụ cưỡng chế đặt những vấn đề mà UBND tỉnh Đắk Lắk cần phải xem xét giải quyết, nhằm bảo đảm đời sống cho hơn 200 hộ dân ở khu dân cư này.
Rừng Cư K’lông tan hoang vì… thạch anh và saphia!

Rừng Cư K’lông tan hoang vì… thạch anh và saphia!

ANTĐ -Từ tháng 7 - 2013 đến nay, hàng nghìn lượt người đổ xô về các tiểu khu 300, 306 thuộc địa bàn giáp ranh giữa các xã Cư K’lông, Dliê Ya, huyện Kông Năng (Đắc Lắc) với xã Chư Drăng, Ia Rmok, huyện Krông Pa (Gia Lai) để khai thác trái phép đá saphia và thạch anh tinh thể, gây nhiều hệ lụy về môi trường và an ninh trật tự.
Vụ voi trong vườn thú Đại Nam quật chết người: Có thể do kích ứng mùi sơn

Vụ voi trong vườn thú Đại Nam quật chết người: Có thể do kích ứng mùi sơn

ANTĐ - Vụ con voi ở vườn bách thú thuộc Khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) quật chết người huấn luyện thú là anh Đoàn Hữu Tài (SN 1985, quê Vĩnh Long) đã thu hút nhiều cơ quan chuyên môn gồm kiểm lâm, Cơ quan CITES (Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) phía Nam vào cuộc điều tra. 
Cách chức Phó hiệu trưởng làm giả, ký khống học bạ

Cách chức Phó hiệu trưởng làm giả, ký khống học bạ

ANTĐ - Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk vừa ký các quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Thành Khương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Buôn Đôn và khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Niệm - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa vì liên quan đến việc làm giả, ký khống học bạ. 
Ảnh minh họa

Đánh chết người cầm dao xông vào nhà gây sự

ANTĐ - Ngày 2-12, công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Kỳ (28 tuổi, trú tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút) về hành vi giết người.
Làm rõ nhiều giấy phép lái xe giả

Làm rõ nhiều giấy phép lái xe giả

ANTĐ - Sở GTVT Phú Yên cho biết, qua kiểm tra trong thời gian ngắn, đơn vị này đã phát hiện và xác minh, làm rõ nhiều trường hợp sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ giả mạo.
Động vật hoang dã về rừng trong đêm

Động vật hoang dã về rừng trong đêm

ANTĐ - Ngày 27-11, Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, đêm 26-11, đã thả 56,7kg rắn, rùa, chồn, nhím về tiểu khu 627 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk).
Dụ dỗ thôn nữ, lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Dụ dỗ thôn nữ, lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm

ANTĐ - Chiều 21-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông đã di lý đối tượng Lê Thị Hiền (29 tuổi, trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Đức Nguyên (27 tuổi, trú tại xã Ea Tô, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk – chồng của Hiền) về đến Đắk Nông để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi  mua bán người.
Nhà văn hóa cộng đồng ở Tây Nguyên: Xây xong “đóng cửa, bỏ hoang”! (1)

Nhà văn hóa cộng đồng ở Tây Nguyên: Xây xong “đóng cửa, bỏ hoang”! (1)

ANTĐ - Trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, cụ thể hóa sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đến đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, hầu hết các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên đã được đầu tư xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng (NVHCĐ), với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân NVHCĐ ở Tây Nguyên đã không được sử dụng hiệu quả, gây lãng phí lớn...
HDBank cho vay cầm cố cà phê thành phẩm

HDBank cho vay cầm cố cà phê thành phẩm

ANTĐ - Để hỗ trợ ngành cà phê- một trong những ngành nông sản mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam, HDBank triển khai gói sản phẩm “Cho vay cầm cố cà phê thành phẩm” với mô hình kho hàng cà phê thuộc quyền quản lý của HDBank.