Đại sứ quán Mỹ tại Nga ngừng phần lớn dịch vụ do thiếu nhân viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại sứ quán Mỹ tại Moscow vừa thông báo sẽ dừng phục vụ phần lớn dịch vụ lãnh sự đối với công dân nước này tại Nga, đồng thời ngừng cấp thị thực.

Đại sứ quán Mỹ cho biết, từ ngày 12-5, họ sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ thông thường cho công dân Mỹ như gia hạn hộ chiếu và chỉ giải quyết đơn xin thị thực mới trong trường hợp khẩn cấp "liên quan đến tính mạng".

Lý do cho hành động trên là nhân viên làm việc tại đây bị sụt giảm mạnh do các lệnh trục xuất nhà ngoại giao "ăn miếng trả miếng" giữa Washington và Moscow.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow dừng phần lớn dịch vụ do thiếu nhân viên

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow dừng phần lớn dịch vụ do thiếu nhân viên

Theo quy định mới được Nga đề ra, phái bộ ngoại giao của Washington chỉ được thuê công dân Mỹ, điều này buộc đại sứ quán Mỹ phải cắt giảm 75% nhân viên hiện có.

Quan hệ song phương Nga – Mỹ đã trở nên vô cùng căng thẳng sau khi Washington cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Mỹ, thực hiện các cuộc tấn công mạng, cùng nhiều hành động chống phá khác. Nga đã phủ nhận mọi lời cáo buộc này.

Vào hồi tháng 4-2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga khỏi Washington. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập phó Đại sứ Mỹ tại Moscow, ông Bart Gorman để trao công hàm phản đối, đồng thời liệt kê danh sách 10 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời khỏi Nga.

Mặc dù vậy, chính phủ hai nước vẫn lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tương lai nhằm hóa giải các bất đồng.