Đài Loan siết nhập khẩu sản phẩm dầu mỡ động thực vật

Đài Loan siết nhập khẩu sản phẩm dầu mỡ động thực vật

ANTĐ - Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) vừa cho biết, Cục Thương mại Quốc tế, Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa các sản phẩm mã CCC 1518.00.50.00-2 dầu mỡ động thực vật không dành cho người ăn, các chất hỗn hợp, chất được điều chế từ dầu mỡ có mã như trên vào danh mục các mặt hàng hạn chế nhập khẩu.

Trung Quốc “nổi đóa” vì Mỹ bán tàu quét lôi mới cho Đài Loan

Trung Quốc “nổi đóa” vì Mỹ bán tàu quét lôi mới cho Đài Loan

ANTĐ - Cơ quan quốc phòng Đài Loan vừa tuyên bố, họ đã ký một bản hợp đồng trị giá khoảng 1,2 tỷ USD đóng mới 6 tàu quét thủy lôi cho lực lượng phòng vệ trên biển. Điều này đã khiến Trung Quốc vô cùng tức giận, ngay lập tức Bộ ngoại giao nước này đã đăng đàn phản đối.
Bộ Công Thương đang điều tra vụ dầu ăn bẩn

Bộ Công Thương đang điều tra vụ dầu ăn bẩn

ANTĐ - Theo ông Nguyễn Phú Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ Công Thương), Bộ đang rà soát lại hồ sơ vụ việc dầu ăn bẩn. “Vụ việc này khá phức tạp nên phải điều tra cẩn thận. Nếu doanh nghiệp phía Việt Nam có vi phạm thì sẽ bị xử lý” - ông Nguyễn Phú Cường nói.
Đài Loan xây dựng đội tàu chiến Aegis đối phó với Trung Quốc

Đài Loan xây dựng đội tàu chiến Aegis đối phó với Trung Quốc

ANTĐ - Theo tạp chí Hồng Kông Yazhou Zhoukan đưa tin, Đài Loan dự định xây dựng đội tàu riêng bao gồm các tàu chiến và tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis mạnh mẽ nhằm đối phó với Trung Quốc. Dự kiến, đội tàu sẽ được hoàn thiện trong vòng 15 năm tới. 
Tàu Đài Loan có thể “bịt mắt” tàu sân bay Liêu Ninh

Tàu Đài Loan có thể “bịt mắt” tàu sân bay Liêu Ninh

ANTĐ - Chiếc đầu tiên trong số các tàu hộ tống tàng hình lớp Tuo River của Đài Loan được hạ thủy hồi đầu năm nay được thiết kế đặc biệt chống lại radar và trung tâm chỉ huy của Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. 
Đài Loan chặn tàu Trung Quốc khai thác trộm

Đài Loan chặn tàu Trung Quốc khai thác trộm

ANTĐ - Người đứng đầu Cơ quan bảo vệ bờ biển Đài Loan (CGA) Wang Ginn-wang ngày 6-10 cho biết, CGA sẽ điều tàu tuần tra cỡ lớn tới tăng cường ngăn chặn các tàu Trung Quốc đại lục khai thác cát trái phép hoặc đánh bắt cá trộm ngoài khơi đảo Kinmen do Đài Loan quản lý. 
“Thụt két” công ty, 3 nhân viên hãng China Airlines lĩnh án

“Thụt két” công ty, 3 nhân viên hãng China Airlines lĩnh án

ANTĐ - Chiều 29-9, sau 6 ngày xét xử, TAND TP.HCM quyết định tuyên phạt bị cáo Diệp Kim Chi (SN 1983, trú quận 11, TP.HCM) mức án 14 năm tù, bị cáo Lữ Cẩm Hy (SN 1983, trú quận 11, TP.HCM) 12 năm tù, bị cáo Phó Vi Nhất (SN 1973, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
“Các bên phải có trách nhiệm duy trì hòa bình ở Biển Đông”

“Các bên phải có trách nhiệm duy trì hòa bình ở Biển Đông”

ANTĐ - Ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhấn mạnh nội dung trên khi trả lời câu hỏi về hành động của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng tại các đảo, rạn san hô ở quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 25-9.
Báo chí Mỹ bình luận: Trung Quốc có ý đồ xây "Vạn Lý Trường Thành" trên biển Đông

Báo chí Mỹ bình luận: Trung Quốc có ý đồ xây "Vạn Lý Trường Thành" trên biển Đông

ANTĐ - Việc Trung Quốc tiến hành cải tạo đất và xây đảo nổi trái phép ở bãi đá ngầm Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là bước đi hết sức thô bạo trên Biển Đông. Hành động này ngày càng lộ rõ mưu độc của Trung Quốc ở Biển Đông và gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận quốc tế. Báo chí Mỹ đã bình luận hành động này của Trung Quốc là xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông…

Kinh nghiệm từ vụ điều tra chống bán phá giá

Kinh nghiệm từ vụ điều tra chống bán phá giá

ANTĐ - Sáng nay (18-9) tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương đã tổ chức hội thảo “Kết quả và bài học kinh nghiệm, nhìn từ vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên tại Việt Nam" sau khi Bộ Công thương ra quyết định về việc áp thuế chống bán phá giá mặt hàng thép không rỉ cán nguội nhập khẩu đến từ 4 quốc gia và vùng lãnh thổ là Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Đài Loan.
Thực phẩm chứa dầu ăn bẩn Đài Loan chưa được cấp phép

Thực phẩm chứa dầu ăn bẩn Đài Loan chưa được cấp phép

(ANTĐ) - Ngày 16-9, qua rà soát lại hồ sơ công bố thực phẩm nhập khẩu, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế cho biết, 2 sản phẩm thực phẩm có chứa dầu ăn bẩn của Đài Loan (Trung Quốc) vẫn chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.