Đài Loan không cho tàu quân sự, tàu cá Trung Quốc đến gần

ANTĐ - Ông Hạ Lập Ngôn, một quan chức cấp cao quốc phòng Đài Loan ngày 19-5 đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời “cải chính” về việc báo chí đưa tin cơ quan giao thông Đài Loan có kế hoạch sửa đổi quy định “Biện pháp quản lý tàu thuyền di chuyển trong vùng biển giữa Đài Loan và Trung Hoa đại lục”, cho phép tàu quân sự và tàu cá của Trung Quốc được đến gần vùng biển bị cấm hoặc bị hạn chế của Đài Loan. 

Một chiếc tàu quân sự của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan vào năm 2009

Ông Hạ Lập Ngôn cho biết thêm, Đài Loan sẽ theo dõi chặt các tàu thuyền công vụ của Trung Quốc và không để cho các tàu này vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. 

Trước đó báo chí đưa tin, theo kế hoạch sửa đổi “Biện pháp quản lý tàu thuyền di chuyển trong vùng biển giữa Đài Loan và Trung Hoa đại lục” của cơ quan giao thông Đài Loan, chỉ cần thông báo trước 24 giờ, tàu thuyền của Trung Quốc, thậm chí là tàu quân sự đều có thể tự do qua lại vùng biển bị cấm hoặc hạn chế của Đài Loan. Giới chức Đài Loan khẳng định điều này là “không thể” vì nó sẽ gây ra những nguy cơ về an ninh cho hòn đảo này.