Đài Loan đóng 8 tàu ngầm tăng cường sức mạnh hải quân đối phó Trung Quốc

ANTD.VN - Ngày 5-4, tham mưu trưởng hải quân Đài Loan Lee Tsung-hsiao cho biết, hòn đảo này có kế hoạch sẽ đóng mới 8 chiếc tàu ngầm nhằm tăng cường sức mạnh cho hạm đội 4 tàu cũ do nước ngoài sản xuất hiện nay để sẵn sàng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ Trung Quốc. 

"Với dự án tàu ngầm nội địa này, chúng tôi hy vọng có thể chế tạo 8 chiếc tàu ngầm", ông Lee Tsung-hsiao phát biểu trước quốc hội. Đây cũng là lần đầu tiên Đài Loan công khai xác nhận số lượng tàu ngầm trong dự án trên.

Trong khi đó, ông Cheng Wen-lon, Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu CSBC của Đài Loan, nơi trúng thầu dự án, thông báo với các nhà lập pháp rằng, thiết kế ban đầu của những tàu ngầm này sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2018.

Tàu ngầm trong biên chế hải quân Đài Loan

Trước đó, các quan chức quân sự và công nghiệp quốc phòng Đài Loan từng cho rằng, chiếc tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được biên chế hoạt động trong vòng 10 năm.

Tuyên bố của ông Lee Tsung-hsiao được đưa ra ngay trước cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở Florida, Mỹ. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đàm phán về một loạt vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa hai nước trong đó có vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để sáp nhập hòn đảo này thành một tỉnh của mình.