Thiếu trầm trọng tư vấn dinh dưỡng

Thiếu trầm trọng tư vấn dinh dưỡng

ANTĐ - “Hầu hết các bác sĩ dinh dưỡng đào tạo từ hơn 20 năm trước hiện không còn công tác, trong khi đó, công tác dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng tại các cơ sở y tế và bệnh viện lại rất cấp thiết” – Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết. Trong khi đó, các nguồn thông tin về chuyên ngành này lại khá khan hiếm đối với thí sinh dự thi tuyển sinh năm nay. 

Tiếp sức thủ khoa Đại học nghèo 2013

Tiếp sức thủ khoa Đại học nghèo 2013

ANTĐ - Ngày 24-9, Quỹ Hạt giống Việt do Báo Nhân dân và Ngân hàng Techcombank sáng lập đã trao tặng 20 suất học bổng với tổng trị giá 400 triệu đồng cho thủ khoa đại học xuất sắc trong cả nước. 
Rộng nguồn tuyển sinh ĐH, CĐ, vì điểm sàn không tăng

Rộng nguồn tuyển sinh ĐH, CĐ, vì điểm sàn không tăng

ANTĐ - Điều gây bất ngờ về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là trái với dự đoán, điểm sàn ĐH, CĐ 2013 không những không tăng mà có khối thi còn giảm so với năm 2012 dù Bộ GD-ĐT công nhận kết quả thi của thí sinh năm nay tăng mạnh. Ngày 8-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã trao đổi với báo chí xung quanh việc xác định điểm sàn năm nay.
Đến thăm nhà thủ khoa “kép” xứ Thanh

Đến thăm nhà thủ khoa “kép” xứ Thanh

ANTĐ - Xóm nghèo tổ 4 Hoàng Thịnh- Hoằng Hóa- Thanh Hóa vốn yên tĩnh hiền hòa bỗng như chộn rộn tất bật hẳn lên khi nghe tin xóm mình có thủ khoa của hai trường Đại học danh tiếng. Thủ khoa đó là Lê Xuân Hoàng - Thủ khoa ĐH Thủy Lợi (28,5 điểm) và Thủ khoa trường ĐH Y Hà Nội (29,5 điểm).  Một học sinh thi hai trường với hai khối thi khác nhau nhưng kết quả đều đỗ cao nhất khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Và cũng vì sự ngưỡng mộ ấy, chúng tôi đã tìm đến nhà thủ khoa “kép” xứ Thanh.
Thí sinh Đại học Y “kêu cứu”

Thí sinh Đại học Y “kêu cứu”

ANTĐ - Sau khi chính thức thống kê kết quả thi vào trường, ngày 2-8, ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội cho biết, với 28 điểm nhà trường chỉ thiếu khoảng 40/550 chỉ tiêu ngành Bác sĩ đa khoa. Còn nếu giảm xuống nửa điểm, con số thí sinh trúng tuyển sẽ cao hơn so với chỉ tiêu là 110 trường hợp. Như vậy, khả năng lớn là những thí sinh đạt 3 điểm 9 trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay cũng trượt khi đăng ký vào ngành Bác sĩ đa khoa ĐH Y Hà Nội.
27/30 điểm: Vẫn lo bị trượt Đại học!

27/30 điểm: Vẫn lo bị trượt Đại học!

ANTĐ - Vừa mới công bố điểm thi ngày 29-7 nhưng ĐH Y Hà Nội đã trở thành điểm nóng khi có tới 17 thủ khoa đạt 29,5 điểm. Đáng nói hơn là chỉ kém thủ khoa có 2,5 điểm, những thí sinh đạt 27 điểm đang đứng trước nguy cơ trượt vào trường này.
Hạt giống tốt trong gia đình hiếu học

Hạt giống tốt trong gia đình hiếu học

ANTĐ - Khi nhận được tin báo mình là thủ khoa khối B của trường ĐH Quốc gia Hà Nội với số điểm 29, Phan Thị Hồng Hải cho biết em khá bất ngờ với vị trí thủ khoa, dù số điểm sau khi hoàn thành bài thi, Hải đã tự chấm cho mình sát với số điểm mà trường công bố.

Bệnh viện mắt Việt Nhật: Khám mắt miễn phí cho đối tượng chính sách

Bệnh viện mắt Việt Nhật: Khám mắt miễn phí cho đối tượng chính sách

ANTĐ - Với tấm lòng đền ơn đáp nghĩa các gia đình có công với cách mạng, thương binh, thân nhân liệt sĩ nhân dịp 27-7, bệnh viện Mắt Việt Nhật kết hợp với trường Đại Học Y Hà Nội đã tổ chức khám mắt miễn phí cho đối tượng chính sách thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Hà Nội. 
Hơn 200.000 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi ĐH đợt II

Hơn 200.000 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi ĐH đợt II

ANTĐ - Ngày 8-7, Bộ GD-ĐT cho biết, 612.237 thí sinh trong tổng số gần 830.000 thí sinh đăng ký thi ĐH đợt 2 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi các khối B, C, D và các môn năng khiếu. Như vậy, tỷ lệ thí sinh dự thi hiện đạt 73,78% với khoảng hơn 200.000 lượt thí sinh có khả năng bỏ thi. 

Cứu bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp

Cứu bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp

ANTĐ - BV Đại học Y Hà Nội lần đầu tiên đã thực hiện phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết (thuốc làm phá hủy cục máu đông) để cấp cứu bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp. 
Hàng trăm bác sĩ trẻ tình nguyện về miền núi

Hàng trăm bác sĩ trẻ tình nguyện về miền núi

ANTĐ - Dự án Thí điểm đưa bác sĩ trẻ về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa mới được Bộ Y tế phát động chưa lâu, song hiện đã có hàng trăm bác sĩ trẻ tình nguyện đăng ký tham gia. Sau đề án 1816, dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong phát triển hệ thống y tế nước nhà đến tận cấp cơ sở.

Ấm áp “bát phở của thầy Tùng”

Ấm áp “bát phở của thầy Tùng”

ANTĐ - 40 năm trước, vào những ngày tháng hào hùng của Thủ đô, đất nước, họ là những sinh viên y khoa đang hoặc mới nhập học. Trong trang sử vẻ vang ấy, nhiều bác sỹ trẻ đã mãi nằm xuống dù lòng yêu nước và nhiệt huyết của tuổi trẻ còn đầy căng. Với những người còn sống, những hồi ức đó luôn sống mãi và là động lực để họ không ngừng phấn đấu, phục vụ nhân dân.