Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 8h40, ngay trước thời điểm các sinh viên chuẩn bị thi cuối kỳ. Ngay sau đó, lối vào các tòa nhà đã bị phong tỏa để các nhân viên điều tra rà soát khu vực bên trong. Tuy nhiên, sau vài giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng không phát hiện thiết bị nổ nào. Đến 15h chiều cùng ngày, các lớp học đã được mở cửa trở lại. Hiện cảnh sát đang điều tra thủ phạm gây ra vụ đe dọa đánh bom giả trên.
Đại học Harvard bị dọa đánh bom
ANTĐ - Các giáo viên và sinh viên tại 4 tòa nhà trong khuôn viên trường Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ) đã được sơ tán khẩn cấp vào ngày 16-12 sau khi cảnh sát nhận được bức thư điện tử cho biết các thiết bị nổ có thể đã được cài đặt bên trong.
Tin cùng chuyên mục
Mỹ công bố video cuộc giải cứu phi công F-15E trên đất Iran
M46 Patton tại Triều Tiên: Khi xe tăng Mỹ đối đầu huyền thoại T-34 do Liên Xô sản xuất
M1E3 Abrams: Mỹ muốn thay đổi xe tăng chủ lực như thế nào?
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trở thành soái hạm Hải quân NATO
M551 Sheridan: Vì sao ý tưởng táo bạo này không trở thành hướng đi chính của Mỹ?
T-54 đến Việt Nam và bước chuyển sang xe tăng chủ lực
Xe tăng M1 Abrams: Vì sao một thiết kế từ năm 1980 vẫn tiếp tục được nâng cấp?
Xe tăng M-48 Mỹ chiến đấu trong địa hình rừng nhiệt đới như thế nào?
Xe tăng M4 Sherman và những biến thể nâng cấp hỏa lực phục vụ cho lục quân Mỹ
BRICS chưa bàn về đồng tiền chung
M26 Pershing: Thông số kỹ thuật của xe tăng Mỹ mạnh nhất cuối Thế chiến II
XM803: Mỹ cố cứu chương trình xe tăng MBT-70 như thế nào?
Bộ trưởng Phúc lợi Latvia bị cách chức vì lái xe trong tình trạng say rượu
Giáo sư Nhật thuyết trình về dự án nghiên cứu mặt trăng của Sao Hỏa
Xe tăng M26 Pershing: Vì sao nó trở thành ‘ông tổ’ của dòng Patton Mỹ?
AI Mỹ bị đối thủ tận dụng để phát triển vũ khí và nhắm mục tiêu quân đội Mỹ
Thủ lĩnh cấp cao IS bị bắt giữ ở miền Bắc Iraq
Tàu dầu bị tấn công ngoài khơi Oman, 1 thủy thủ Ấn Độ mất tích